Tags:

công tác xã hội

Ước tính khoảng 20% dân số cần sử dụng dịch vụ Công tác xã hội

Ước tính khoảng 20% dân số cần sử dụng dịch vụ Công tác xã hội

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay, ước tính số lượng người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội chiếm khoảng 20% dân số.

TPHCM: Phân hiệu Học viện Phụ nữ VN "trải thảm" cho sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp

TPHCM: Phân hiệu Học viện Phụ nữ VN "trải thảm" cho sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp

Ngày 20/2, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam (TP Thủ Đức, TPHCM) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu nhằm tạo sự gắn kết giữa các đơn vị và mở ra cơ hội đào tạo, thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

Cần xây dựng mạng lưới nhân viên, người làm công tác xã hội ở cơ sở chuyên nghiệp, có kỹ năng

Cần xây dựng mạng lưới nhân viên, người làm công tác xã hội ở cơ sở chuyên nghiệp, có kỹ năng

Hiện nay, phần lớn người làm công tác xã hội ở cơ sở là các cán bộ hành chính cấp xã, cán bộ tổ chức đoàn thể, chưa được đào tạo đúng chuyên ngành công tác xã hội, làm việc theo kinh nghiệm và cảm tính, khó tránh được lúng túng khi trợ giúp các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Công tác xã hội tại bệnh viện - "cầu nối" bệnh nhân với nhân viên y tế

Công tác xã hội tại bệnh viện - "cầu nối" bệnh nhân với nhân viên y tế

Những người tất bật đón tiếp, chỉ dẫn cho bệnh nhân tại các bệnh viện, không phải ai cũng biết đó là những nhân viên làm công tác xã hội trong bệnh viện. Họ cũng là cầu nối giữa bệnh nhân với nhân viên y tế, bệnh viện và người nhà bệnh nhân.

6 nhiệm vụ phát triển Công tác xã hội chuyên nghiệp, trợ giúp đối tượng yếu thế

6 nhiệm vụ phát triển Công tác xã hội chuyên nghiệp, trợ giúp đối tượng yếu thế

Mặc dù Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về Công tác xã hội, hàng triệu người đang gặp khó khăn cần được quan tâm chăm sóc; trong khi đó nguồn lực hoạt động trong lĩnh vực này còn đang hạn chế.

TPHCM: Sôi nổi Ngày hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện

TPHCM: Sôi nổi Ngày hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện

Hội LHPN TPHCM vừa phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM tổ chức Ngày hội “Nữ tu Thành phố làm công tác xã hội từ thiện lần IX năm 2023”.

Trình tự, thủ tục của 8 nhóm đối tượng để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Trình tự, thủ tục của 8 nhóm đối tượng để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó quy định cụ thể 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Đến 2025, bảo đảm ít nhất 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp

Đến 2025, bảo đảm ít nhất 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp

Theo Quyết định 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030, trong đó mục tiêu đến 2025, bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, khuyết tật nặng… được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp.

Doanh nhân Phan Thị Châm - người từ thiện thầm lặng

Doanh nhân Phan Thị Châm - người từ thiện thầm lặng

Trải qua nhiều khó khăn, hiểu rõ giá trị của chia sẻ và giúp đỡ, chị Châm luôn đề cao và mong muốn lan toả tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đây cũng chính là nét đẹp truyền thống mà Bảo Hưng muốn trao đến qua từng sản phẩm.

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam kết nối thúc đẩy ngành công tác xã hội

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam kết nối thúc đẩy ngành công tác xã hội

Ngày 23/3, tại TP HCM, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức Công tác xã hội.