Cử tri nữ gửi kỳ vọng vào lá phiếu

22/05/2016 - 17:00
Ngày 22/5/2016, gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử. Với lá phiếu của mình, các cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào những người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Vợ chồng ông Hoàng Tam Khôi, 89 tuổi và bà Lê Thị Tú Anh, 84 tuổi, đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là lần thứ 14 ông Khôi đi bầu cử và ông cũng là cử tri nhiều tuổi nhất trong khu vực. Bà Lê Thị Tú Anh cho biết, qua nhiều kỳ bầu cử, vợ chồng ông bà luôn cùng nhau đi bỏ phiếu. Hoà trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, đúng 7 giờ sáng, vợ chồng ông bà đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Từ nhiều ngày trước vợ chồng ông bà đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để chọn những người đủ đức, đủ tài và kỳ vọng những người được bầu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
Vợ chồng ông Hoàng Tam Khôi, 89 tuổi và bà Lê Thị Tú Anh, 84 tuổi, đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là lần thứ 14 ông Khôi đi bầu cử và ông cũng là cử tri nhiều tuổi nhất trong khu vực. Bà Lê Thị Tú Anh cho biết, qua nhiều kỳ bầu cử, vợ chồng ông bà luôn cùng nhau đi bỏ phiếu. Hoà trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, đúng 7 giờ sáng, vợ chồng ông bà đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Từ nhiều ngày trước vợ chồng ông bà đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để chọn những người đủ đức, đủ tài và kỳ vọng những người được bầu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
Lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử, Nguyễn Thu Trang, 18 tuổi, cử tri khu 5, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, cảm thấy thực sự xúc động và hào hứng. Theo Thu Trang, việc làm đang là một vấn đề được nhiều thanh niên quan tâm. Trang mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm, có những đề xuất, quyết định đúng đắn để góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên.
Lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử, Nguyễn Thu Trang, 18 tuổi, cử tri khu 5, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, cảm thấy thực sự xúc động và hào hứng. Theo Thu Trang, việc làm đang là một vấn đề được nhiều thanh niên quan tâm. Trang mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm, có những đề xuất, quyết định đúng đắn để góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên.
Chị Đỗ Thị Việt Hiền, cử tri đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cho biết chị rất phấn khởi khi đi bầu trong không khí náo nức của ngày bầu cử. Chị mong muốn những đại biểu được bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ này là những người có tâm, có đức, có trách nhiệm, tích cực góp sức vì sự phát triển của đất nước, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới.
Chị Đỗ Thị Việt Hiền, cử tri đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cho biết chị rất phấn khởi khi đi bầu trong không khí náo nức của ngày bầu cử. Chị mong muốn những đại biểu được bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ này là những người có tâm, có đức, có trách nhiệm, tích cực góp sức vì sự phát triển của đất nước, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới.
Cử tri nhận phiếu bầu từ cán bộ làm công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu
Cử tri nhận phiếu bầu từ cán bộ làm công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu
Cùng mẹ đi bỏ phiếu
Cùng mẹ đi bỏ phiếu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm