Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021

Trần Lê
08/12/2021 - 16:36
Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

9/9 Hội LHPN các tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã phát động phong trào thi đua, thực hiện chủ đề năm “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Chiều 8/12, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cùng với 9 điểm cầu các tỉnh thành trong Cụm.

Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng gồm 9 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên.

Năm 2021, các tỉnh trong cụm thi đua đồng bằng Sông Hồng đã bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, của cấp ủy địa phương chỉ đạo các cấp hội triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với năng lực và điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Các trọng tâm chỉ đạo năm 2021 được đầu tư, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong đó, công tác vận động, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được các tỉnh tập trung triển khai thực hiện góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng và tiến độ, kế hoạch đề ra.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của cụm được tập trung đầu tư các nguồn lực với nhiều mô hình đa dạng, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Các tỉnh đã khai thác tốt các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ; triển khai xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn, vì sức khỏe cộng đồng; tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phụ nữ; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch. Trong thời gian qua, các tỉnh cũng tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và tham mưu công tác cán bộ nữ, cán bộ hội và tham gia cấp ủy các cấp, nguồn cơ sở vật chất cho hoạt động của các cấp hội.

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 - Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ghi nhận kết quả của cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, tại Hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, đánh giá: Các đơn vị trong Cụm đã hết sức nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2020. 9/9 tỉnh đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2020. Tất cả các tỉnh trong cụm đều thống nhất triển khai chủ đề năm 2021 về "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội ở địa phương; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp.

Đa dạng hoạt động thực hiện chủ đề Năm

Tổ chức các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chủ đề Năm "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", 100% Hội LHPN các cấp đã phát động đợt thi đua, lựa chọn nội dung, cách thức hành động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong đợt thi đua, đã có nhiều các công trình, các hành động thiết thực. Cụ thể:

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với TYM chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt công trình cây xanh tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc; xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường. Chỉ đạo Hội LHPN huyện Lập Thạch ra mắt đường hoa phụ nữ, xây dựng khuôn viên, vệ sinh môi trường; vận động ủng hộ xây dựng 15 nhà, sửa chữa 06 Mái ấm tình thương với tổng số tiền 913.909.000 đồng.

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 - Ảnh 2.

Hội nghị tại đầu cầu Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 09 công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trị giá 342 triệu đồng. Toàn tỉnh đã phát hiện, tuyên truyền 1.746 điển hình trên các lĩnh vực.

Hội LHPN tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai thực hiện 02 công trình phần việc: Phát động các cấp Hội thực hiện có hiệu quả chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá "Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh".

Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức phát động cuộc thi Phụ nữ  khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ  khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP" đến hội viên, phụ nữ; tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế". Toàn tỉnh đã phát hiện, tuyên truyền 941 điển hình trên các lĩnh vực. Kết nạp thêm gần 1.500 hội viên mới.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương hỗ trợ xây 14 nhà "Mái ấm tình thương" tổng trị giá 601 triệu đồng,  41 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo trị giá 149 triệu đồng; trồng mới 19,7 km đường hoa, vườn hoa, hàng cây phụ nữ tự quản nâng tổng số đường hoa do phụ nữ tự quản toàn tỉnh là 535,7 km. Tổ chức thăm và tặng 1.300 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng cho học sinh, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có 12 công trình (vườn hoa, tuyến đường hoa tại các tuyến đường có vỉa hè; các khu công viên; khuôn viên cơ quan; nhà văn hóa cộng đồng; tuyến đường liên thôn, xã; các khu di tích lịch sử, điểm du lịch,... ); tổ chức đợt bình chọn công trình tiêu biểu thiết thực thu hút được 20.727 lượt like, 22.921 lượt chia sẻ trên trang facebook...

Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã triển khai tới 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực với 300 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa (mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; "Đường hoa/đường cây phụ nữ", "Tuyến đường bích họa", "Phân lọai xử lý rác thải tại hộ gia đình')... với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. 2.243 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Hội LHPN tỉnh Thái Bình phát động đợt thi đua đặc biệt "Phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền"; chỉ đạo thực hiện đợt thi đua đặc biệt do TƯ Hội phát động "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII".

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với địa phương tổ chức khởi công xây mới được 16 công trình Mái ấm tình thương với tổng trị giá 1 tỷ 280 triệu đồng. Chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trồng mới gần 30 km đường hoa, đến nay đã có trên 2.000 đoạn/tuyến/đường hoa với tổng chiều dài gần 600 km...

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương hy vọng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính sáng tạo, thiết thực trong thi đua, Hội LHPN các tỉnh trong cụm sẽ có những đánh giá, tổng kết đảm bảo tiêu chí thi đua và Hội nghị thu được nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2022.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm