Cung cấp kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ và người dân vùng biên

Tuệ Chi
27/05/2025 - 20:53
Cung cấp kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ và người dân vùng biên

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống ma tuý tại xã A Dơi, huyện Hướng Hoá

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ an ninh biên giới và ổn định cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực nhằm cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng và thông tin thiết yếu đến hội viên phụ nữ và nhân dân vùng biên.

Theo bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, các cấp Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt tại các xã biên giới thuộc huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động truyền thông; đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn phụ nữ và Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn 2021-2025, hai bên đã phối hợp tổ chức 368 buổi tuyên truyền với 31.485 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Nội dung tập trung vào các luật quan trọng như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới,… giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao năng lực bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Cung cấp kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ và người dân vùng biên- Ảnh 1.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã biết tận dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt trực tuyến định kỳ

Hình thức tuyên truyền được đổi mới sáng tạo, phù hợp phong tục, ngôn ngữ và tâm lý người dân tộc thiểu số. Song song với hình thức tuyên truyền trực tiếp, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube nhằm tiếp cận hội viên linh hoạt, nhanh chóng. 100% Hội LHPN huyện và xã đã xây dựng, duy trì fanpage và nhóm Zalo nhằm cập nhật thông tin, kịp thời định hướng dư luận, tổ chức sinh hoạt trực tuyến, lan toả thông điệp bảo vệ biên giới, chăm lo đời sống, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ vùng biên.

Bên cạnh đó, các mô hình tuyên truyền sáng tạo như "Nhóm phụ nữ tự quản đường biên", "Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới", "Tổ phụ nữ phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống", "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em",… đã trở thành điểm tựa vững chắc cho chị em ở các bản làng xa xôi. Hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao gắn với tuyên truyền pháp luật, các hội thi, diễn đàn, sân khấu hóa, trắc nghiệm trực tuyến,… giúp thông tin đến được với hội viên phụ nữ, người dân DTTS một cách sinh động, dễ tiếp nhận.

Các dịp lễ lớn như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày hội Biên phòng toàn dân 3/3, Quốc phòng toàn dân, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12,… cũng được lồng ghép tuyên truyền hiệu quả, góp phần củng cố lòng yêu nước, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Toàn diện, bền bỉ và linh hoạt, công tác tuyên truyền đã thực sự trở thành chiếc cầu nối giúp phụ nữ và nhân dân vùng biên nâng cao nhận thức, tự tin bảo vệ gia đình, tham gia giữ gìn chủ quyền biên giới và phát triển kinh tế bền vững.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm