Cuộc sống hồi sinh sau khi Mỹ và châu Âu mở cửa trở lại

Nhu Thụy
25/05/2021 - 06:43
Cuộc sống hồi sinh sau khi Mỹ và châu Âu mở cửa trở lại

Người dân Mỹ vui mừng trở lại cuộc sống bình thường sau khi tiêm vaccine COVID-19

Từng là tâm dịch COVID-19 nóng nhất thế giới, nay Mỹ và châu Âu đã mở cửa trở lại nhờ chiến lược tiêm ngừa đại trà hiệu quả. Điều này thắp sáng hy vọng phục hồi kinh tế và cuộc sống ổn định của người dân.

Nhịp sống náo nhiệt trở lại ở "xứ sở cờ hoa"

Sau hơn một năm vận lộn chống chọi với sự lây nhiễm kinh hoàng của virus với hơn 33,8 triệu ca dương tính và gần 602.000 ca tử vong, Mỹ đang dần hồi sinh nhờ chiến dịch tiêm chủng. Một loạt doanh nghiệp Mỹ vừa thông báo tăng lương và đẩy mạnh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại sau thời kỳ suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Hoạt động sản xuất ở Mỹ được thúc đẩy khi mở cửa sau dịch

New York hiện đạt khoảng 52% dân số tiêm ít nhất một liều vaccin ngừa COVID-19 và 43% được tiêm đủ liều. Điều này giúp cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Những ai đã tiêm vaccin không phải đeo khẩu trang bắt buộc hay thực hiện giãn cách xã hội khi ra đường nữa. Họ chỉ phải đeo khẩu trang tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tại New York (Mỹ), toàn bộ các cửa hiệu, nhà hàng, trung tâm giải trí, nhà hát và bảo tàng không phải hạn chế số lượng khách ở mức thấp nữa. Hệ thống tàu điện ngầm của New York chính thức hoạt động 24/24 như trước khi đại dịch xảy ra. Chính quyền dự kiến sớm tổ chức các sự kiện truyền thống nổi tiếng như giải bóng chuyền nhà nghề, giải marathon và các buổi biểu diễn tại sân khấu tạp kỹ Radio City Music Hall ngay trong năm nay.

Tổ chức marketing và quảng bá điểm đến chính thức của thành phố, New York City & Company chia sẻ, nơi này sẽ "hồi sinh" cùng nhiều không gian ăn uống ngoài trời và khách sạn sang trọng mới, bên cạnh các dịch vụ vận chuyển được tân trang. Một động lực lớn cho việc tái mở cửa này nằm ở khoản đầu tư chiến dịch marketing trị giá 30 triệu USD. Chương trình "NYC Reawakens" hướng đến chứng tỏ hình ảnh về một "thành phố công bằng hơn, tốt hơn và sôi động hơn bao giờ hết". Thị trưởng và nhân sự lĩnh vực du lịch của thành phố hy vọng rằng New York sẽ sớm phục hồi trong vài tháng tới. Họ tin tưởng rằng thành phố có thể chào đón du khách một cách an toàn, mang họ đến với những con phố nhộn nhịp, trong khung cảnh ăn uống sôi động và tất cả những ánh đèn rực rỡ.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Các hoạt động ngoài trời tại New York

Các quan chức Mỹ cho biết, bây giờ là thời điểm New York rũ bỏ hình ảnh một thành phố bị virus đánh bại vào mùa xuân năm ngoái và phục hồi như nó được thể hiện trên trang bìa mới nhất của tạp chí The New Yorker. Đó là hình ảnh về một cánh cửa khổng lồ mở ra một phần đường chân trời để một tia sáng chiếu vào.

Các hàng quán tại thủ đô Washington đều chật kín khách khi chính quyền thành phố cho phép mở cửa hoàn toàn. Nhịp sống sôi động trở lại như thời trước đại dịch. Hơn một nửa dân số ở thủ đô nước Mỹ đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19. Vườn thú Quốc gia ở Washington D.C đã đón khách trở lại sau hơn 6 tháng đóng cửa. Trong khi đó, hàng loạt bảo tàng, vốn là địa điểm yêu thích của nhiều du khách khi đến thủ đô nước Mỹ, cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Thị trưởng Washington cho biết, những hạn chế còn lại sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 11/6. Theo kế hoạch, đến ngày 12/7, tất cả nhân viên chính phủ ở thủ đô nước Mỹ đều sẽ được yêu cầu trở lại làm việc.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Các nhà hàng tất bật chuẩn bị thức ăn đón khách

Các sòng bạc ở Las Vegas đang hoạt động trở lại với 100% công suất và không có yêu cầu giãn cách xã hội. Massachusetts cũng công bố mọi hạn chế liên quan tới Covid-19 sẽ kết thúc vào cuối tuần của Ngày Tưởng niệm (31/5).

Công viên Disneyland ở California cũng mở cửa trở lại vào cuối tháng trước sau khi dừng hoạt động trong 400 ngày. Mặc dù áp dụng rất nhiều những hạn chế cũng như quy định nghiêm ngặt, rất đông cư dân California tỏ ra hào hứng với việc lại được tham quan khu công viên giải trí này. Hiện Disneyland thông báo đã bán hết vé cho 7 tuần tới.

"Lục địa già" thức giấc

Các nước châu Âu đồng loạt nới lỏng các biện pháp hạn chế, cho phép hầu hết các lĩnh vực kinh tế trở lại hoạt động. Liên minh Châu Âu (EU) sẵn sàng mở cửa lại biên giới cho những du khách đã tiêm vaccine COVID-19 trong nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch. Ủy ban châu Âu (EC) kỳ vọng thỏa thuận mới sẽ sớm cho phép du khách đoàn tụ với bạn bè và người thân của họ sống ở châu Âu và hỗ trợ nền kinh tế của khối vào mùa hè này.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Liên minh Châu Âu mở cửa lại biên giới cho những du khách đã tiêm vaccine COVID-19

Tại Anh, người dân có thể di chuyển tự do, ôm nhau hoặc uống bia hơi công cộng, ăn tối ở nhà hàng hoặc xem phim tại rạp. Học sinh không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang ở trường nữa. Các chuyến bay đầu tiên sang Bồ Đào Nha và các quốc gia đồng ý cho du khách từ Anh nhập cảnh đã cất cánh.

Tại Pháp, các nhà hàng bắt đầu phục vụ khách ngoài trời sau hơn 6 tháng phải đóng cửa. Các rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng và tháp Eiffel cũng được mở cửa để đón một lượng khách nhất định. Các học sinh đến trường trở lại. Các con phố mua sắm của Pháp chật kín người đi mua sắm sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Người Pháp đổ xô đi mua sắm

Bồ Đào Nha chính thức mở cửa đón toàn bộ du khách các nước châu Âu đến nước này mà không phải cách ly với điều kiện xuất trình xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Áo cho phép các nhà hàng, rạp hát và rạp chiếu phim mở cửa trở lại. Du khách đến từ một số nước có tỷ lệ nhiễm thấp không phải cách ly dù vẫn cần cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính và thẻ tiêm chủng.

Trong khi đó, Đan Mạch đã dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế. Các cửa hàng và địa điểm ăn uống được mở cửa trở lại. Chính phủ Đan Mạch cũng áp dụng "giấy thông hành COVID-19" với những người trên 15 tuổi. Loại giấy thông hành này - hiển thị trên điện thoại di động hoặc giấy tờ thông thường - cho thấy liệu người ta đã được tiêm vaccine COVID-19 hay chưa, trước đây có bị mắc COVID-19 hay không, có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ qua hay không. Người dân cần cung cấp giấy thông hành này khi đi vào các quán rượu, nhà hàng, bảo tàng, tiệm cắt tóc, hoặc khi đi xem các trận bóng đá.

mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Hy Lạp đón khách quốc tế


Đặc biệt, tại Hy Lạp, kể từ hôm 15/5, chính phủ nước này đã cho phép du khách quốc tế tới mà không cần phải cách ly. Họ chỉ cần đã được tiêm vaccine COVID-19 hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Còn Tây Ban Nha cho biết sẽ chào đón du khách trở lại từ tháng 6 sau khi họ thử nghiệm thí điểm giấy chứng nhận y tế số tại các sân bay hồi tháng 5. Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Fernando Valdes nói rằng nước này "sẽ sẵn sàng" sử dụng hộ chiếu COVID-19 vào tháng 6. Tại Bỉ, trường học đã mở lại và lệnh cấm các hoạt động đi lại không cần thiết đã được dỡ bỏ. Các tiệm làm tóc và nhiều loại hình kinh doanh khác cũng mở lại. Dịch vụ ngoài trời mở lại tại các quán cà phê và nhà hàng sau gần 7 tháng phong tỏa.

Nguồn: NYT, CNN, Guardian, AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm