Dù du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 và đón nhận nhiều tín hiệu khả quan nhưng theo một số doanh nghiệp lữ hành, vẫn còn những rào cản đối với quá trình lấy lại đà tăng trưởng du lịch.
Sau một thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh, buôn bán tại nhiều chợ truyền thống, phố ẩm thực ở Hà Nội, TPHCM dần khởi sắc. Đây là một tín hiệu vui đối với các tiểu thương.
“Tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn uống, lối sống, tập luyện đều đặn và khoa học, học cách yêu thương bản thân mình hơn, học cách chấp nhận bản thân có những phần xinh đẹp nhưng cũng có phần xấu xí”, Phạm Phương Linh (sinh năm 1986) tâm sự.
TPHCM kỳ vọng trong khoảng 2-3 tháng nữa các khu chợ đêm, phố ẩm thực sẽ có khách trở lại tương đối.
Mặc dù chưa có được không khí nhộn nhịp như trước kia nhưng việc mở lại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) sau một thời gian dài cũng khiến nhiều người dân và du khách cảm thấy phấn khởi, háo hức.
Ngành du lịch mong mỏi, trong điều kiện hiện nay, Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để ngành du lịch có thể áp dụng khi mở cửa trở lại.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.
Học sinh ở Uganda đã trở lại trường sau 83 tuần trường học đóng cửa. Theo UNESCO, việc trường học đóng cửa trong thời gian dài ảnh hưởng đến ít nhất 10 triệu học sinh tiểu học và trung học tại quốc gia này.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội đồng ý phương án mở cửa trở lại các rạp chiếu phim và các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật kể từ ngày 10/2 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.
TPHCM sẽ mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế - xã hội với quan điểm triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn với phương châm an toàn là trên hết.