Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/03/2026 - 17:51 (GMT+7)

Cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bị tuyên phạt 3 năm tù

Hồng Ngọc
Cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bị tuyên phạt 3 năm tù

Cựu hiệu trưởng trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình.

Chiều 27/3, TAND Khu vực 1 - TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng), cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định nội dung truy tố của Viện Kiểm sát là có căn cứ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình 3 năm tù giam; bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo HĐXX, bị cáo Bình đã tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định, không có đơn đăng ký và xác nhận của học sinh, phụ huynh. Việc thu tiền vượt quy định với tổng số hơn 1 tỷ đồng là hành vi làm trái công vụ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đánh giá về động cơ, HĐXX cho rằng yếu tố vụ lợi vật chất trong vụ án không lớn, song bị cáo Bình có vụ lợi phi vật chất khi nâng cao uy tín cá nhân thông qua việc tăng thu nhập cho giáo viên. Trong đó, khoảng 70% số tiền thu được đã chi trả cho giáo viên dạy thêm.

Cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bị tuyên phạt 3 năm tù- Ảnh 1.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bị tuyên phạt 3 năm tù- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Minh Nguyệt tại phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi vi phạm xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về các quy định pháp luật liên quan đến dạy thêm, học thêm; thời gian xảy ra đã lâu, số tiền các bị cáo hưởng cá nhân không đáng kể.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; trong quá trình điều tra và xét xử đã thừa nhận một phần hành vi, cung cấp tài liệu thể hiện thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, tòa cũng nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ từ giáo viên, phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, HĐXX nhấn mạnh hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ viên chức ngành giáo dục. Trong vụ án, bị cáo Bình là người đứng đầu, giữ vai trò chính, đã chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách để che giấu khoản thu vượt, nên phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Bình nộp lại hơn 800 triệu đồng, bị cáo Nguyệt nộp hơn 200 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước. Các bị cáo có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu các giáo viên đã nhận tiền dạy thêm vượt quy định hoàn trả phần chênh lệch.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận