Cứu sống bé trai 7 tuổi mắc não mô cầu nguy hiểm
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi
Bé trai 7 tuổi được chẩn đoán mắc não mô cầu type B được các bác sĩ điều trị thành công.
Bệnh nhi là bé T.A. (ngụ phường Long Trường, TPHCM), ban đầu có triệu chứng sốt, lừ đừ, rồi nổi các ban xuất huyết tập trung ở chân.
Người thân đưa bé đến khám tại bệnh viện địa phương với kết quả bạch cầu tăng 83.000 tế bào/mm3 (trong khi bình thường khoảng 10.000 tế bào/mm3). Người nhà lo lắng và chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.
Sau khi nhập khoa Nhiễm, bệnh nhi được theo dõi não mô cầu, nhiễm trùng huyết. Bé sốt cao 39 độ, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, các ban rải rác toàn thân. Xét nghiệm định lượng CRP (định lượng protein - đánh giá tình trạng viêm) với kết quả 154mg/L, tăng gấp 20 lần chỉ số bình thường.
Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển sang khoa Hồi sức Nhiễm, tại khu vực cách ly riêng biệt. BS.CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, cho biết ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, tiêm kháng sinh và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Sau hai ngày, bệnh nhi có đáp ứng với phương pháp điều trị, bé hết sốt, tử ban nhạt màu dần, bạch cầu máu, CRP giảm và được chuyển về khoa Nhiễm tiếp tục điều trị.
Sau khi điều trị đủ liều kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn đinh, bệnh nhi được xuất viện ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hình ảnh bệnh nhi trong quá trình điều trị tại bệnh viện
Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian qua, các trường hợp mắc não mô cầu được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. Tuy nhiên số trường hợp mắc có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tình hình trên cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.
Bác sĩ Châu Việt khuyến cáo, bệnh do não mô cầu có tỉ lệ tử vong cao vì bệnh tiến triển nặng rất nhanh (thể nhiễm trùng huyết tối cấp khởi phát bệnh và tử vong trong vòng 24 giờ); có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thể viêm màng não mủ); cắt cụt chi (hoại tử chi do tắc mạch).
Hiện nay, phòng ngừa bệnh não mô cầu bằng tiêm vaccine là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất. 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến là A, B, C, Y đều đã có vaccine phòng ngừa.
Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.
Để chủ động phòng chống bệnh do não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.