Tags:

khoa Hồi sức

Nữ bác sĩ tận tâm bên "lồng ấp" để hồi sức trẻ sơ sinh

Nữ bác sĩ tận tâm bên "lồng ấp" để hồi sức trẻ sơ sinh

Nhìn thấy nỗi đau và lo lắng của những người mẹ khi có con nằm ở khoa Hồi sức sơ sinh khiến bác sĩ Lê Hoàng Phương nhủ lòng phải gắn bó với công việc “gác lồng”. Bởi chỉ có bàn tay chăm sóc của các y, bác sĩ mới có thể sớm đưa các bé ra khỏi “lồng ấp”, sớm trở về bên vòng tay mẹ.

52 ngày cứu sống bệnh nhân ung thư bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng kéo dài

52 ngày cứu sống bệnh nhân ung thư bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng kéo dài

Người đàn ông mắc ung thư biểu mô tuyến ở đại tràng, khi các bác sĩ tiến hành cắt đoạn đại tràng có u thì bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng kéo dài, có biến chứng thủng gây viêm phúc mạc toàn thể sau phẫu thuật.

Ngã từ tầng hai trường học xuống đất, một học sinh nguy kịch

Ngã từ tầng hai trường học xuống đất, một học sinh nguy kịch

Trong lúc đang nô đùa cùng các bạn tại tầng hai của Trường Tiểu học Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), em T không may trượt chân ngã từ tầng 2 xuống đất, hiện đang nguy kịch.

Gia tăng bệnh nhân Covid-19 nặng

Gia tăng bệnh nhân Covid-19 nặng

Trước đây, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận 4-5 ca bệnh Covid-19 nặng từ các tỉnh chuyển về. Tuy nhiên, 3 ngày cuối tuần qua, đã có tới 21 ca bệnh nặng được các tỉnh phía Bắc chuyển về.

Chuyển gốc động mạch cho bé sơ sinh 12 ngày tuổi

Chuyển gốc động mạch cho bé sơ sinh 12 ngày tuổi

Đây là ca mổ chuyển gốc động mạch trên bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và có số cân nặng nhẹ nhất mà Bệnh viện Sản Nhi nghệ An từng phẫu thuật thành công.

Bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Sau khi phụ huynh nhỏ thuốc Naphazolin cho con, bệnh nhi có các dấu hiệu nguy kịch như lơ mơ, da tái và lạnh, vã mồ hôi, nhịp tim chậm 50 lần/phút, bỏ bú.

Hành trình hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung

Hành trình hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung

Ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa Hồi sức Cấp cứu Khu D - Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21 giờ 33 phút ngày 26/8 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Đến trưa 28/9, Phi Nhung bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15.

Ở nơi níu kéo sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng

Ở nơi níu kéo sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng

"Mạch vẫn còn, mạch vẫn còn"; "Tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực"; "Nhanh lên, đặt lại ống nội khí quản", bác sĩ Đinh Hương Quỳnh (khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, BV Nhân dân Gia Định), Trưởng tua trực khoa Hồi sức tích cực ICU - 1A (BV Hồi sức Covid-19 TPHCM) liên tục ra y lệnh với các đồng nghiệp.

Cứu thai phụ mắc Covid-19 nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

Cứu thai phụ mắc Covid-19 nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

Thai phụ 33 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch được các bác sĩ điều trị thành công bằng kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy bằng màng ngoài cơ thể).

Đặt ECMO cứu nữ bác sĩ mắc Covid-19 đang mang thai 31 tuần

Đặt ECMO cứu nữ bác sĩ mắc Covid-19 đang mang thai 31 tuần

Sản phụ là nữ bác sĩ đang mang thai 31 tuần mắc Covid-19 nguy kịch được các bác sĩ mổ lấy thai, đặt ECMO cứu sống cả mẹ và con.