Cứu sống cụ ông 95 tuổi bị tai nạn giao thông kèm Covid-19

Linh Trần
15/03/2022 - 17:20
Cứu sống cụ ông 95 tuổi bị tai nạn giao thông kèm Covid-19

Các bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân

Cụ ông 95 tuổi nhập viện do tai nạn giao thông, dương tính với Covid-19. Trong quá trình cấp cứu, bệnh diễn tiến nặng, nguy kịch.

Ngày 15/3, BV Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, BV vừa cứu sống cụ Lê Văn Ấm (95 tuổi, thường trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương) bị tai nạn giao thông, Covid-19 và nhiều bệnh nền khác.

Trước đó, ngày 27/2, bệnh nhân được đưa vào BV  cấp cứu do tai nạn giao thông. Tại đây, các bác sĩ thăm khám phát hiện cổ chân phải gẫy trật hở khớp phức tạp: Vỡ mắt cá trong, vỡ phức tạp đầu dưới xương mác. Vết thương vùng cẳng chân phải, cẳng tay phải, trán. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí phẫu thuật đặt lại khớp, kết hợp xương mắt cá trong, kết hợp đầu dưới xương mác. Ngoài ra, kíp mổ cũng khâu phục hồi các vết thương vùng cẳng chân, cẳng tay, trán.

Sau phẫu thuật, cụ được chuyển lên khoa Bệnh nhiệt đới của BV điều trị. Đến ngày 28/2, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp và nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản thở máy. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân luôn trong tình trạng phải dùng thuốc an thần, thở máy, kháng sinh, chống đông, Corticoid.

Bác sĩ Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Hô hấp (BV Bãi Cháy) cho biết, tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ lo lắng không biết cụ có qua được hay không. Bởi bệnh nhân suy hô hấp nặng trên cơ địa bệnh nhân tuổi cao, kèm theo bệnh lý nền tăng huyết áp và hậu phẫu sau chấn thương. BV tổ chức hội chẩn, đưa ra những phương án điều trị tích cực cho bệnh nhân. Ngoài ra, các y, bác sĩ luôn luôn phải túc trực, theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh thuốc và phác đồ điều trị phù hợp.

Cũng theo bác sĩ Ngự, trong quá trình điều trị có những lúc sức khỏe cụ tiến triển tốt lên, có những giai đoạn bệnh tiến triển xấu hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó được điều trị hỗ trợ tích cực, dùng oxy liệu pháp và thuốc kháng sinh kết hợp các biện pháp điều trị tích cực khác giúp bệnh nhân ổn định dần.

Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe của cụ tiến triển tốt, đáp ứng với phác đồ điều trị; kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và được chuyển sang Khoa Quốc tế và điều trị yêu cầu của BV để chăm sóc, theo dõi.

Sau 5 ngày điều trị tại Khoa Quốc tế và điều trị yêu cầu, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến, ngày mai (16/3) bệnh nhân sẽ được xuất viện về với gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm