Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/10/2025 - 15:52 (GMT+7)

Cứu sống sản phụ sinh mổ lần 5 gặp biến chứng "rau cài răng lược"

Thuỳ Dung
Cứu sống sản phụ sinh mổ lần 5 gặp biến chứng "rau cài răng lược"

Sau 1,5 giờ mổ khẩn trương và chính xác, bé trai nặng 2,9kg đã chào đời khỏe mạnh

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ sinh con lần thứ 5, từng có 4 vết mổ đẻ cũ, mắc biến chứng rau cài răng lược - rau tiền đạo nguy hiểm.

Chị B.T.D (36 tuổi, Hà Nội) từng sinh mổ 4 lần liên tiếp chỉ trong vòng 5 năm (2015, 2017, 2018 và 2020). Ở lần mang thai thứ 5, chị tưởng rằng quá trình sinh nở sẽ thuận lợi như trước, nhưng bất ngờ phải đối mặt với biến chứng rau cài răng lược - rau tiền đạo, một tình trạng đặc biệt nguy hiểm trong sản khoa.

Ở tuần thai thứ 31, trong lần đến làm hồ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, chị D. được các bác sĩ phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung - nguy cơ đe dọa tính mạng mẹ và con, đặc biệt ở người có nhiều vết mổ đẻ cũ. Ngay lập tức, chị được chuyển tới Khoa Sản bệnh A4 để được theo dõi và điều trị trong điều kiện giám sát chặt chẽ.

Dù được chăm sóc tích cực, tình trạng bám dính của bánh rau ngày càng phức tạp. Đến tuần thai thứ 36, bánh rau đã ăn sâu vào bàng quang và toàn bộ đoạn dưới tử cung, khiến cả mẹ và thai nhi đều đối mặt với nguy cơ cao.

Trước tình huống khẩn cấp, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt - Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ekip bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sản phụ và em bé.

Cứu sống sản phụ sinh mổ lần 5 gặp biến chứng "rau cài răng lược"- Ảnh 1.

Elip phẫu thuật gồm TS.BS Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng các bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh

Ca mổ diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Các mạch máu dưới tử cung tăng sinh mạnh, bánh rau dính chặt vào thành bụng và bàng quang, buộc ekip phải thao tác hết sức cẩn trọng để kiểm soát chảy máu. 

Cuối cùng, các bác sĩ đã quyết định cắt tử cung bán phần, giữ lại hai buồng trứng để duy trì nội tiết tự nhiên cho người mẹ sau phẫu thuật.

Sau 1,5 giờ mổ khẩn trương và chính xác, bé trai nặng 2,9kg đã chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm hạnh phúc vỡ òa của toàn ekip. Người mẹ được truyền máu, hồi sức tích cực và hiện sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

Chia sẻ sau ca mổ, chị D. xúc động nói: "Tôi biết việc mang thai và sinh nở sau nhiều lần phẫu thuật rất rủi ro, nhưng nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, tôi đã vượt qua được ca sinh này an toàn. Tôi thật sự biết ơn TS.BS Đỗ Tuấn Đạt và ekip Khoa Sản bệnh A4 đã chăm sóc, đồng hành với tôi từng giờ, từng phút".

Trường hợp của chị D. thêm một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp và nguy hiểm của biến chứng rau cài răng lược ở những phụ nữ có nhiều vết mổ đẻ cũ, đồng thời khẳng định trình độ chuyên môn, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận