Cựu Tổng thống Trump khởi kiện Facebook, Twitter, Google

N.A
08/07/2021 - 08:35
Cựu Tổng thống Trump khởi kiện Facebook, Twitter, Google

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngày 7/7, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo khởi kiện ba tập đoàn công nghệ Facebook, Twitter và Alphabet Inc's Google nhằm giành lại quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội.

"Hôm nay, cùng với Viện Chính sách Hoa Kỳ, trước tiên, tôi đã đệ đơn kiện tập thể chống lại những gã khổng lồ công nghệ lớn gồm Facebook, Google và Twitter, cũng như các CEO của họ là Mark Zuckerberg, Sundar Pichai và Jack Dorsey, ba gã thực sự tốt bụng", cựu Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey.

Ông Trump khẳng định, ba công ty công nghệ hàng đầu đã trở thành "người thực thi kiểm duyệt bất hợp pháp và vi hiến", đồng thời cáo buộc họ chặn các quan điểm bảo thủ.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, đơn kiện đã được nộp cho Tòa án Liên bang ở Florida, với mục đích yêu cầu các công ty phải bồi thường thiệt hại. Đây là động thái leo thang căng thẳng mới nhất trong cuộc chiến giữa ông Trump với các công ty công nghệ Hoa Kỳ xung quanh đến các vấn đề tự do ngôn luận và kiểm duyệt.

Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, Twitter đã khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump. Trong khi đó, Facebook quyết định khóa tài khoản cựu tổng thống trong vòng 2 năm.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Trump từng nhiều lần công kích các tập đoàn công nghệ lớn. Năm 2020, ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm cho các công ty mạng xã hội đối với các nội dung do người sử dụng đăng tải. Sắc lệnh này bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược hồi tháng 5/2021.

Đầu tháng 7/2021, ông Trump và các cộng sự đã âm thầm ra mắt nền tảng mạng xã hội mới có tên GETTR để thay thế các trang của những ông lớn công nghệ khác. Nền tảng GETTR được tuyên bố mang theo sứ mệnh "chống văn hóa tẩy chay, thúc đẩy lẽ thường, bảo vệ tự do ngôn luận, thách thức độc quyền truyền thông xã hội và tạo ra nền tảng thực sự cho các ý tưởng". Tuy nhiên, nền tảng này được báo cáo bị tin tặc tấn công ngay ngày đầu ra mắt với hơn 500.000 người sử dụng.

Hiện tại, đại diện của Facebook, Twitter và Google không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào sau đơn kiện của ông Trump.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm