pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đa số phụ huynh Mỹ phải vay nợ để chu cấp cho con cái

Ảnh minh họa: iStock
Đối với những bậc cha mẹ đang mắc nợ (chiếm 77% số người được khảo sát), một nửa (48%) cho biết nợ của họ đang trở nên "không thể kiểm soát được".
Theo khảo sát của National Debt Relief - do Talker Research thực hiện trước mùa tựu trường - đối với nhiều bậc phụ huynh, khoản nợ này đang tăng lên khi họ phải làm việc để kiếm sống cho gia đình.
Hơn một nửa số phụ huynh được khảo sát đang phải vật lộn để chu cấp cho con cái do chi phí sinh hoạt tăng cao (55%) và 57% số người mắc nợ cho biết điều này khiến họ cảm thấy khả năng nuôi dạy gia đình bị hạn chế. Các bậc cha mẹ đơn thân có nhiều khả năng gặp khó khăn hơn trong việc chu cấp cho con cái do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng (60% so với 52%). Tương tự như vậy, tỷ lệ cha mẹ đơn thân có khoản nợ trở nên "không thể quản lý" cũng tăng vọt (53% so với 45%).
Đối với một số phụ huynh, khoản nợ này tiếp tục tích tụ vì việc trả nợ không phải là ưu tiên hàng đầu của họ nhưng điều này không phải do sự vô trách nhiệm.
Thay vào đó, hầu hết các bậc cha mẹ mắc nợ muốn đảm bảo chi phí được dùng để đáp ứng nhu cầu của con cái họ, với phần lớn (81%) người được hỏi ưu tiên việc chu cấp cho con cái hơn là trả hết nợ (17%).

Ảnh minh họa
Bà Natalia Brown, Giám đốc quan hệ khách hàng và chủ nợ tại National Debt Relief, cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy nợ nần đang định hình lại vai trò làm cha mẹ hiện đại sâu sắc như thế nào - buộc các gia đình phải lựa chọn giữa sức khỏe và hạnh phúc tài chính của bản thân so với nhu cầu của con cái. Là một người mẹ, tôi hiểu gánh nặng về mặt tinh thần và tài chính khi chu cấp cho gia đình có thể nặng nề đến mức nào. Nợ nần đang trở nên khó kiểm soát đối với các bậc cha mẹ ngày nay và mặc dù rất nhiều người đang yêu thương đặt con cái lên hàng đầu nhưng điều đó thường gây thiệt hại cho chính họ. Khi gánh nặng trở nên quá lớn để một mình gánh vác, các bậc cha mẹ cần biết rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính và nợ nần không phải là điều đáng xấu hổ, mà là sự lựa chọn dũng cảm cho chính họ và gia đình".
Mối lo ngại về tài chính là một phần chi phối cuộc sống của các bậc cha mẹ đến nỗi họ thừa nhận cảm thấy căng thẳng về viễn cảnh nợ nần hơn là việc liệu họ có phải là cha mẹ tốt hay không (48%).
Các loại nợ không an toàn phổ biến nhất mà các bậc cha mẹ ở Mỹ mắc phải là nợ thẻ tín dụng (42%), hóa đơn y tế (27%) và các khoản vay cá nhân (25%). Trung bình, mỗi tháng, cha mẹ mắc nợ sẽ phải gánh thêm 181 đô la tiền nợ mới - cha mẹ của trẻ em từ 5 đến 12 tuổi phải gánh khoản nợ 194 đô la mỗi tháng, mức cao nhất trong số tất cả các bậc cha mẹ được khảo sát. Con số này có thể sẽ tăng lên trong những tháng tiếp theo, khi nhiều bậc phụ huynh sẽ mua sắm lớn cho con cái. 39% phụ huynh cho biết họ đã vay nợ để lo cho con cái trong mùa tựu trường, và 47% đã vay nợ trong kỳ nghỉ lễ. Việc cha mẹ không kiểm soát được tài chính của mình không chỉ là vấn đề ngắn hạn; họ rất lo lắng về việc sẽ nuôi dạy con cái như thế nào trong tương lai.