Đặc khu Côn Đảo giảm 37 biên chế sau tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
Đoàn nghiên cứu thực tế của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B15 chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ ở Côn Đảo. Ảnh: Phạm Huy
Thực hiện Kế hoạch giảng dạy - học tập của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 10/3/2026, đoàn nghiên cứu thực tế của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B15 do Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với HĐND và UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM).
Thay mặt chính quyền Đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mạnh đã chia sẻ những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa của Đặc khu Côn Đảo - vùng đất anh hùng, nơi có những di tích lịch sử thiêng liêng gắn liền với hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.

Đại diện chính quyền Đặc khu Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm với đoàn nghiên cứu thực tế của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B15
Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, trước ngày 1/7/2025, huyện Côn Đảo là cấp chính quyền đặc thù, không có chính quyền cấp xã, chính quyền cấp huyện trực tiếp quản lý và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND đặc khu Côn Đảo có 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, 11 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến 1/3/2026, UBND đặc khu có 3 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành là Trung tâm phục vụ hành chính công và 10 đơn vị sự nghiệp. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số biên chế công chức đã giảm từ 82 xuống còn 45.
Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, 100% cơ quan đơn vị của đặc khu triển khai đồng bộ và hiệu quả phần mềm dùng chung của TPHCM (hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ Công trực tuyến.) 100% lãnh đạo và công chức chuyên môn đã được cấp và sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản điện tử, góp phần đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Đoàn nghiên cứu thực tế của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B15 tặng tranh lưu niệm cho Đặc khu Côn Đảo
Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý khẳng định, Đặc khu Côn Đảo không chỉ là địa danh lịch sử thiêng liêng gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc, mà ngày nay còn là một mô hình quản lý và phát triển địa phương gắn với bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Việc tìm hiểu thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương với mô hình hoạt động 2 cấp tại đây sẽ giúp đoàn có thêm góc nhìn sâu sắc về việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền hành chính 2 cấp trong điều kiện cụ thể của địa phương.
Một trong những khó khăn lớn nhất của Côn Đảo, theo ông Nguyễn Văn Mạnh đó là hạ tầng kết nối đảo với đất liền (đường hàng không và đường biển) chậm được đầu tư nâng cấp. Trong đó đường biển có mùa biển động phải nghỉ tới 5 tháng trong năm. Đường hàng không luôn trong tình trạng giá vé cao và rất khó mua. Cao điểm giá vé máy bay Côn Đảo - Tân Sơn Nhất có thể tăng hơn gấp 3 lần nhưng vẫn không có vé đề mua.
Tại buổi làm việc, Đoàn đã tặng quà 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Đặc khu Côn Đảo, với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý thay mặt đoàn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Côn Đảo
Dự kiến Đoàn sẽ tiếp tục có buổi làm việc với Sở Công Thương và Bảo hiểm Xã hội TPHCM. Tại Sở Công Thương TPHCM, Đoàn sẽ tìm hiểu, trao đổi về một số vấn đề sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
Tại Bảo hiểm xã hội TPHCM, Đoàn sẽ tìm hiểu trao đổi về nội dung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đảm bảo an sinh xã hội.

Đoàn nghiên cứu thực tế nghe thuyết minh tại di tích lịch sử ở Côn Đảo
Trước đó, ngày 9/3/2026, Đoàn đã có chuyến về nguồn viếng thăm nghĩa trang Hàng Dương và nghĩa trang Hàng Keo, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.