Tags:

đại học luật hà nội

Mẹ của nữ sinh bại não được hiệu trưởng đại học Luật dắt lên nhận bằng: Nước mắt tôi trực trào ra

Mẹ của nữ sinh bại não được hiệu trưởng đại học Luật dắt lên nhận bằng: Nước mắt tôi trực trào ra

"Khi con lên sân khấu, tôi lo con mặc áo dài đi lại hơi khó. Chỉ sợ lúc buông tay mẹ, con đi một mình sẽ ngã. Nhưng khi rời tay tôi, thầy hiệu trưởng đến dắt con mà nước mắt tôi trực trào ra". Tâm sự của người mẹ của nữ sinh bại não được vị hiệu trưởng đại học Luật Hà Nội dắt lên nhận bằng khiến nhiều người xúc động.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần có tiếng nói đại diện phụ nữ trong quy hoạch

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần có tiếng nói đại diện phụ nữ trong quy hoạch

Tại Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chiều ngày 2/3 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, cần lấy ý kiến của Hội LHPN Việt Nam khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Vụ Trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng dâm: Nữ "nạn nhân" lên tiếng

Vụ Trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng dâm: Nữ "nạn nhân" lên tiếng

Sau quãng thời gian bất ổn tâm lý, mới đây N.H. đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này với các chuyên gia tại Ngôi nhà Bình Yên.

Đối thoại với sinh viên về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Đối thoại với sinh viên về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Theo kế hoạch, sáng mai, 13/3/2019, tại ĐH Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn và Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam sẽ đối thoại với sinh viên về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện tại Ký túc xá ĐH Luật Hà Nội

Ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện tại Ký túc xá ĐH Luật Hà Nội

11 sinh viên đang sống trong Ký túc xá Đại học Luật Hà Nội được xác định đã bị mắc sốt xuất huyết. Đây là bệnh chưa có thuốc chữa và chưa có vaccine phòng bệnh. Hiện ngành y tế Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn dịch lan rộng.