Đang thủ dâm, bệnh nhân nghe tiếng "rắc" đau đớn rồi đi viện

Linh Trần
04/10/2020 - 17:47
Đang thủ dâm, bệnh nhân nghe tiếng "rắc" đau đớn rồi đi viện

Nghiện thủ dâm quá nhiều có thể bị gãy dương vật (ảnh:MH)

Khi đang thủ dâm, bệnh nhân nghe tiếng cậu nhỏ kêu "rắc" rồi cụp xuống và đau nhói.

 Ngày 4/10, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Thận-Tiết niệu (BV E), cho biết, BV vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.K. (45 tuổi, ở Hà Nội) bị gãy dương vật do thủ dâm.

Trước đó, bệnh nhân đến BV khám trong tình trạng dương vật bầm tím. Bệnh nhân cho biết, thường xuyên thủ dâm để tạo cảm giác hưng phấn. Bất ngờ, khi đang thủ dâm, bệnh nhân nghe tiếng cậu nhỏ kêu "rắc" rồi cụp xuống và đau nhói. Ngay sau đó, bệnh nhân đã đến BV thăm khám và điều trị.

Tại BV, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ vật hang, máu thoát ra ngoài gây tụ máu. Bệnh nhân sau đó đã được lấy sạch máu tụ, cầm máu, khâu kín chỗ bị vỡ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, dương vật được hình thành bởi 3 khối mô cương: Thứ nhất là thể hang ở 2 mặt bên và mặt trước; thứ hai, thể xốp ở giữa và mặt sau; thứ ba là các lớp bọc.

Gẫy dương vật là một chấn thương đột ngột lên bao trắng thể hang khi thể hang đang chứa căng đầy máu (đang cương cứng), làm cho bao trắng bị rách dẫn đến máu thoát ra tổ chức phần mềm quanh thể hang, gây tụ máu và biến dạng dương vật.

Vật hang là hai thể hình trụ chứa đầy máu khi dương vật cương cứng. Khi dương vật cương cứng dễ bị vỡ khi có chấn thương do bẻ gãy hoặc chấn thương khi giao hợp sai tư thế, cưỡng dâm…

Khi vật hang bị vỡ, máu thoát ra ngoài gây máu tụ, dương vật biến dạng vẹo lệch, để lại những biến chứng như cong vẹo dương vật, tiểu khó, đau khi cương, dẫn tới rối loạn cương dương, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống tình dục của người bệnh.

Khi bị gãy dương vật, có thể sơ cứu ban đầu như sử dụng băng quấn chặt xung quanh dương vật để giảm hiện tượng tụ máu hay chảy máu dưới da, giảm bóc tách dưới da ra khỏi cấu trúc bên dưới.

Theo các bác sĩ, tình trạng chảy máu có thể tiếp diễn. Vì thế, bệnh nhân nên đến bệnh viện xử trí càng sớm càng tốt. Có những trường hợp tổn thương nặng, bác sĩ phải xử trí sớm để dương vật có thể phục hồi hoàn toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm