Đào tạo kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến cây dược liệu cho người dân tộc

Ngọc Ánh
30/05/2025 - 15:56
Đào tạo kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến cây dược liệu cho người dân tộc

Người dân thôn Là Xa thực hành các kiến thức đã được giảng dạy.

Những kiến thức được giảng dạy tại các lớp đào tạo kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến cây dược liệu được kỳ vọng sẽ tạo một hướng đi mới giúp người dân thôn Là Xa (xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) phát triển kinh tế.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Tủa Chùa cho biết, đơn vị này đang tiến hành mở các lớp đào tạo kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến cây dược liệu tại thôn Là Xa.

Trong chương trình học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành nghề về cách lập kế hoạch sản xuất; công tác sản xuất giống, trồng, chăm sóc, canh tác, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sa nhân phù hợp với điều kiện địa phương. Bên cạnh đó học viên còn được học thêm các kỹ thuật chọn giống, trồng và bảo quản, chế biến ba kích, thảo quả và một số dược liệu khác.

Đào tạo kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến cây dược liệu cho người dân tộc- Ảnh 1.

Thôn Là Xa là nơi có khí hậu thích hợp để trồng các loại cây dược liệu.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tủa Chùa đánh giá đây là những nội dung thiết thực, bám sát thực tế sản xuất, giúp học viên không chỉ biết cách trồng và chăm sóc cây mà còn hiểu rõ chuỗi giá trị sản phẩm - từ giống, trồng trọt đến tiêu thụ, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao, tạo ra nguồn thu ổn định.

Bên cạnh đó, giúp người dân tự tạo việc làm phát triển chuỗi giá trị dược liệu; góp phần giữ gìn và phát huy tiềm năng dược liệu bản địa, kết hợp với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế sinh thái bền vững, phát huy lợi thế thiên nhiên.

Lớp học được mở từ tháng 4/2025 với sự tham gia của 34 học viên là người dân địa phương và dự kiến sẽ bế giảng vào tháng 7/2025. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tủa Chùa hy vọng, lớp học sẽ mở ra cơ hội mới cho người dân vùng cao trong phát triển kinh tế gắn với tiềm năng bản địa.

Thôn Là Xa nằm ở vùng núi cao của xã Tả Phìn - nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ, nhiều rừng tự nhiên và bán tự nhiên. Đây là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của nhiều loại cây dược liệu quý đặc biệt là cây sa nhân. Cây này không chỉ mang có giá trị dược liệu mà còn mang lại giá trị kinh tế cao, gắn liền với truyền thống sử dụng thuốc nam của người dân tộc vùng cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm