Đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

PV
06/11/2022 - 14:31
Đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

Khai giảng lớp đào tạo nghề

Chương trình do Hội LHPN thị xã An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước (tỉnh Bình Định) tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Định, giúp chị em có thêm kiến thức mới để áp dụng vào quy trình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và ngày càng gắn bó với phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội.

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Hội LHPN thị xã An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước (tỉnh Bình Định) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện khai giảng 06 lớp đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ. 

Các lớp đào tạo bao gồm: May công nghiệp, quản lý dịch hại tổng hợp, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho đàn lợn, trồng nấm và chăn nuôi gà. 193 lao động nông thôn là hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh), Nhơn Hòa (An Nhơn) và thị trấn Tuy Phước (Tuy Phước) được tham gia chương trình.

Đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 1.

Các hội viên, phụ nữ tham gia khai giảng lớp đào tạo nghề

Mỗi lớp có 33 học viên, được đào tạo trong thời gian là 02 tháng. Tại lớp học, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách chuẩn bị chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi heo; nuôi gà kiến thức về quản lý dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật may quần, áo cơ bản…. Phương pháp giảng dạy chủ yếu là lý thuyết kết hợp với thực hành, giúp học viên có kiến thức thực tế, áp dụng được vào trong công việc của mình.

Đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 2.

Thời gian đào tạo mỗi lớp là 2 tháng

Tham gia lớp học, các học viên được hỗ trợ tài liệu kham khảo, giải đáp các vấn đề kỹ thuật mà người dân quan tâm, kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận nghề.

Để hỗ trợ hội viên tự tin vươn lên phát triển kinh tế, các cấp Hội sẽ xem xét, tạo điều kiện cho chị em vay vốn để đầu tư trồng nấm và mua máy may công nghiệp, chăn nuôi gà nhằm giúp tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm