pnvnonline@phunuvietnam.vn
Dạy con biết quan tâm đến gia đình
![Dạy con biết quan tâm đến gia đình](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/1098/179072216278405120/2025/2/7/anh-minh-hoa-bai-kinh-nghiem-bo-tui-17389229823411390290966-74-0-750-1082-crop-17389229990391432558400.png)
Ảnh minh họa
Tấm gương từ cha mẹ
Con cái thường học từ tấm gương của cha mẹ. Nếu cha mẹ sống tình cảm, dành những lời yêu thương cho nhau, nói những lời yêu thương với con cái, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc con cái, chúng sẽ học được điều đó từ cha mẹ.
Trò chuyện với con hàng ngày
Từ khi con còn bé, cha mẹ cần có thói quen trò chuyện với con mỗi ngày về trường lớp, bạn bè, về việc học, sở thích của con… để con hình thành thói quen nói chuyện, tâm sự với cha mẹ. Trong bữa cơm, trước giờ đi ngủ, cha mẹ trò chuyện cùng con để hai bên hiểu nhau hơn.
Cùng làm việc nhà
Cha mẹ hãy khuyến khích con làm việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm… Ngoài ra, thời gian rảnh, cha mẹ rủ các con đi dạo, đi xem phim, chơi trò con thích. Những hoạt động cùng nhau tạo nên sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.
Biết thể hiện tình cảm
Cha mẹ hãy rèn thói quen nói những lời yêu thương, thể hiện tình yêu thương bằng những hành động như ôm, lời chúc ngủ ngon mỗi ngày…
Không gian sống tích cực
Không gian sống ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của con người. Một môi trường sống lành mạnh, ngôi nhà có nhiều tiếng cười sẽ giúp những đứa trẻ vui tươi. Thông thường con cái sẽ là bản sao của cha mẹ. Thế nên, để có những bản sao tốt thì "bản chính" cũng phải rèn luyện thật nhiều. Bản thân bố mẹ cũng cần sống tích cực để truyền cảm hứng đến các con.
Biết nhớ ơn
Cha mẹ cần hướng các con tới sự yêu thương người thân, bạn bè, biết nói lời "cảm ơn " và "xin lỗi" khi cần thiết. Cha mẹ cần dạy các con biết ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác và khi cần cũng phải biết chia sẻ. Những đứa trẻ khi đã học được sự yêu thương thì chúng sẽ có cách thể hiện tình cảm yêu thương một cách tự nhiên.
Biết quan tâm đến người thân vào dịp đặc biệt
Từ khi con học mẫu giáo, vào những ngày lễ như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Tết… tại nhiều trường học đã triển khai hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn trẻ làm đồ handmade như thiệp, vẽ tranh… để làm quà tặng người thân, người mà các con yêu quý. Hoạt động trải nghiệm này có thể giúp trẻ phát triển cảm xúc, sự sáng tạo. Vì vậy, vào những ngày đặc biệt của gia đình, cha mẹ cần khuyến khích trẻ thể hiện sự quan tâm của mình đến người thân bằng những hành động nhỏ, chứa đựng giá trị tinh thần.
Tôn trọng cảm xúc của trẻ
Nhu cầu đón nhận tình cảm của trẻ ở từng giai đoạn là khác nhau. Ví dụ, giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi là sự âu yếm, là những lời nói yêu thương. Giai đoạn trẻ bắt đầu đi học thì những nhu cầu đó giảm dần. Với tuổi teen, lúc này con vẫn cần sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ nhưng là sự thấu hiểu, chia sẻ, ghi nhận, tôn trọng nhiều hơn. Lúc này, trẻ cần được tạo động lực, được sự tin tưởng và những lời động viên, từ cha mẹ.