"Để Mị nói cho mà nghe" sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019

Minh Anh
28/11/2019 - 18:07
"Để Mị nói cho mà nghe" sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019
20 diễn viên múa nhí, trong đó nhiều em đã giành giải thưởng quốc tế, của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga, sẽ có màn múa "Để Mị nói cho mà nghe" độc đáo tại Ngày hội Mottainai 2019 "Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 8/12.

Trong khuôn khổ Ngày hội Mottainai 2019, ngay sau vòng chạy Thử thách của cuộc thi chạy Mottainai Run, các diễn viên múa nhí của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga sẽ có phần biểu diễn trên nền ca khúc "gây sốt" giới trẻ suốt thời gian qua: Để Mị nói cho mà nghe.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 1.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 2.

Một số tiết mục biểu diễn của học sinh Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga

Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga được Thạc sĩ - giảng viên Học viện Múa Việt Nam Trương Nguyệt thành lập vào năm 2008. Với sự hướng dẫn của các giáo viên giỏi được đào tạo từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhiều năm qua, Hồ Thiên Nga là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của trẻ và chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật bay xa, bay cao và được đánh giá là trung tâm nghệ thuật hàng đầu về nhảy múa ở Hà Nội.

Các nghệ sĩ nhí của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga không chỉ gặt hái được nhiều thành tích tại nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước mà còn tham gia thử tài ở các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế như Liên hoan Nghệ thuật Châu Á và Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương… Trong những sân chơi lớn này, các bé đã giành được kết quả cao và được tham gia biểu diễn trong đêm Gala cho những tiết mục xuất sắc nhất.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 3.

Thạc sĩ - giảng viên Trương Nguyệt

Cùng với biểu diễn, giảng viên Trương Nguyệt còn rất chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn học trò bằng những việc làm nhân ái, trong đó có việc tham gia ủng hộ chương trình thiện nguyện Mottainai 2019. Theo giảng viên Trương Nguyệt, Ngày hội Mottainai là một dịp để cô trò của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga được góp phần chung tay xoa nỗi đau của những em bé thiệt thòi bởi tai nạn giao thông.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 4.

Các học trò Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga giành HCV Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2019 tại Singapore

Giảng viên Trương Nguyệt cũng cho biết thêm, thầy trò của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga đều là những người năng động và nhanh nhạy với xu hướng. Khi ca khúc Để Mị nói cho mà nghe của ca sĩ Hoàng Thùy Linh “làm mưa làm gió” trong đời sống giới trẻ, thầy trò đã ngay lập tức thực hiện bài múa này và đi biểu diễn ở đâu cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 5.

Giảng viên Trương Nguyệt cùng các học trò giành HCV Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2019. Các thí sinh xuất sắc Yến Phương, Bảo Thy, Ngọc Ánh, Thanh Hà, Phương Uyên sẽ tham gia biểu diễn "Để Mị nói cho mà nghe" tại Ngày hội Mottainai 2019

Nhóm biểu diễn Để Mị nói cho mà nghe trên các sân khấu từ lâu nay chỉ có 8 nghệ sĩ nhí. Tuy nhiên, với một không gian mở và lớn như phố đi bộ quanh hồ Gươm, giảng viên Trương Nguyệt đã quyết định tăng “quân số” lên 20 em. Trong số này, có nhiều em đã giành giải cao trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế như Bảo Thy, Yến Phương, Phương Linh, Quỳnh Chi, Ngọc Ánh, Gia Như, Thanh Hà…

Hiện nay, giảng viên Trương Nguyệt đang gấp rút luyện tập cho các con để có phần trình diễn tốt nhất tại Ngày hội Mottainai 2019.

Một số hình ảnh về các học sinh của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga:

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 6.

Tiết mục "Để Mị nói cho mà nghe" của Trung tâm Nghệ thuật Hồ Thiên Nga đã gây ấn tượng trên nhiều sân khấu lớn

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 7.

Thí sinh Xuân Mai giành 2 HCV nội dung thi ít người tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2019 (với 2 tiết mục "Thanh Xà - Bạch Xà" và "Mặt nạ")

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 8.

3 thí sinh nhỏ tuổi nhất Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2019 Tuệ Lâm, Huyền My, Thanh Huyền giành HCV cuộc thi với tiết mục "Ấn tượng Iusan"

* Đây là năm đầu tiên, Ngày hội Mottainai được tổ chức tại cả Hà Nội và TPHCM, thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của mạng lưới Mottainai, Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc. Ngày hội tại TPHCM đã diễn ra ngày 14-15/9/2019 ở Trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú Celadon, với chủ đề "Mottainai, Trung thu Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc".

Tại Hà Nội, Ngày hội Mottainai năm nay với chủ đề "Mottainai, Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” sẽ diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Gươm vào ngày 8/12 (Chủ nhật). Dự kiến Ngày hội sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn, mới lạ như: Diễu hành vì an toàn giao thông với sự tham gia của các ông già Noel, các em nhỏ và những người khuyết tật do tai nạn giao thông; Cuộc thi chạy Mottainai Run; Hội chợ Sản phẩm hồng; Trình diễn - giao lưu văn hóa Việt - Nhật; Đấu giá các vật phẩm để gây quỹ trợ giúp các em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em khó khăn…

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 10.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 11.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 12.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 13.

'Để Mị nói cho mà nghe' sẽ khuấy động Ngày hội Mottainai 2019 - Ảnh 14.

4 đại sứ của Chương trình Mottainai 2019

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm