Xét xử vụ Đồng Tâm: Đề nghị chuyển tội danh 19 bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ”

Hà Khê
09/09/2020 - 10:43
Xét xử vụ Đồng Tâm: Đề nghị chuyển tội danh 19 bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ”

2 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình, 19 bị cáo khác được đề nghị chuyển tội danh từ Giết người sang tội Chống người thi hành công vụ. Ảnh: TTXVN

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm (Hà Nội). Trong đó 2 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình, đáng chú ý có 19 bị cáo được đề nghị chuyển tội danh.

Sáng nay (9/9), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm và đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án này.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Đình Chức và Lê Đình Công; đề nghị chuyển tội danh từ "Giết người" sang "Chống người thi hành công vụ" với 19 bị cáo khác.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình với 2 bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Đình Doanh bị đề nghị án chung thân; Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến bị đề nghị từ 16-18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển từ 14-16 năm tù.

Đại diện VKS đề nghị Tòa cấp sơ thẩm căn cứ vào các quy định của pháp luật thay đổi tội danh từ "Giết người" sang "Chống người thi hành công vụ" đối với 19 bị cáo trước đó bị truy tố về tội "Giết người".

Với nhóm bị cáo phạm tội "Chống người thi hành công vụ", đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 15 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù giam.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 17/9/2020.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm