Dệt thổ cẩm kết hợp du lịch cộng đồng giúp nhiều phụ nữ Jơrai thay đổi cuộc sống

08/04/2018 - 16:49
Sự ra đời của CLB dệt thổ cẩm kết hợp du lịch cộng đồng của phụ nữ Jơrai ở xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, giúp cuộc sống chị em thay đổi nhiều.
dsc_3672.JPG
Được thành lập năm 2010, đến nay CLB dệt thổ cẩm kết hợp du lịch cộng đồng do Hội LHPN xã Ia Ka, huyện Chư Păh tổ chức đã có 59 thành viên. Các thành viên CLB đều là phụ nữ dân tộc Jơrai do Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, Chị Rơ Chăm H’Ken, làm Chủ nhiệm. 
dsc_3687.JPG
Chị Rơ Chăm H’Ken, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Các thành viên Ban chủ nhiệm làm vai trò đầu mối giới thiệu với du khách để tiêu thụ. 
dsc_3711.JPG
Bà H’Vễ (bên phải), 40 tuổi, mộttrong số những thành viên đầu tiên của CLB, cho biết: Một tấm thổ cẩm có giá từ 500.000 – 700.000 đồng; một bộ đồ thổ cẩm may sẵn có giá từ 1-1,5 triệu đồng; 100.000-300.000 đồng một chiếc túi xách, ví…
Bình quân mỗi năm, CLB bán được trên 700 sản phẩm. Sau khi trừ chi phí có thu nhập 45 triệu đồng. Phần lãi được chia cho các thành viên theo số lượng sản phẩm.
 
dsc_3715.JPG
Bên cạnh đó, CLB còn chú trọng đến việc truyền nghề cho thế hệ trẻ. Từ năm 2015 đến nay, CLB đã đào tạo được 10 em từ 10-13 tuổi. Trong ảnh, bé Rơ Chăm Sết, 11 tuổi, sau gần 1 năm học nghề, đến giờ bé đã có thể dệt được những tấm thổ cẩm có hoa văn đơn giản. 
dsc_3671.JPG
Từ việc tổ chức sản xuất, Hội LHPN địa phương đã “nâng cấp” thành mô hình du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ chiêm ngưỡng, mua sắm các sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo, mà còn được giới thiệu, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của người dân địa phương. Mô hình này góp phần vào việc xây dựng một “hệ sinh thái du lịch” đa dạng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm