Dịch bệnh vừa có xu hướng giảm, người Hà Nội đổ xô đi du lịch cuối tuần

H.Y
26/03/2022 - 21:39
Dịch bệnh vừa có xu hướng giảm, người Hà Nội đổ xô đi du lịch cuối tuần

Ảnh minh hoạ: Ecopark

Hàng chục nghìn lượt người đi cắm trại tại ngoại thành Hà Nội, các khu nghỉ dưỡng... ghi nhận tình trạng kín phòng.

Cuối tuần, gia đình chị Mỹ Hạnh (Trung Tự, Hà Nội) đã cùng với 3 gia đình bạn bè của mình tổ chức một buổi cắm trại tại công viên Hồ Thiên Nga tại Ecopark. "Chúng mình đi 2 ô tô 7 chỗ qua đây và thấy thật bất ngờ vì công viên đông nườm nượp người. Anh xã mình phải tìm mãi mới có chỗ trống để đỗ ô tô. Thế mới thấy, những ngày dịch dã căng thẳng, dân tình rất có nhu cầu đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành" - chị Hạnh cho biết.

Dịch bệnh vừa có xu hướng giảm, người Hà Nội đổ xô đi du lịch cuối tuần - Ảnh 1.

Cắm trại tại Ecopark được nhiều gia đình lựa chọn vì có khu vui chơi cho trẻ em

Theo chia sẻ của chị Hạnh, thành viên của 4 gia đình đều vừa trải qua những đợt mắc Covid-19. Lần này đi dã ngoại, ai nấy đều rất cẩn thận phòng chống dịch, đeo khẩu trang, nước sát khuẩn đầy đủ. Chốc chốc, thấy lũ trẻ con chơi cầu trượt về, chị Hạnh vội nhắc nhở các con xịt khuẩn tay trước khi chui vào lều trại.

"Chúng mình mang theo lều trại, thùng đông lạnh đựng đồ ăn. Lũ trẻ của 4 gia đình đều rất thích thú vì đã lâu lắm rồi chúng không được đi chơi, suốt ngày chỉ làm bạn với máy tính để học online" - chị Mỹ Hạnh cho hay. Nhóm của chị Hạnh dựng 4 chiếc lều cắm trại. Xung quanh đó, cứ cách vài mét lại có lều trại được dựng lên tương tự.

Gia đình chị Thanh Thuý (ở Hoàng Mai, Hà Nội) thì chọn một địa điểm dã ngoại tư nhân, có trả phí thay vì các địa điểm công cộng, để hạn chế lượng người đến, tránh tiếp xúc nhiều. Đó là một vườn nho thuộc địa phận huyện Đan Phượng, Hà Nội. Được biết, vé vào cửa của vườn nho là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em. Ngoài ra, khách trải nghiệm hái nho với chi phí 150.000 đồng/kg.

Dịch bệnh vừa có xu hướng giảm, người Hà Nội đổ xô đi du lịch cuối tuần - Ảnh 2.

Vườn nho thuộc địa phận huyện Đan Phượng, Hà Nội là nơi nhiều du khách lui tới thăm quan

Tại đây, 2 cô con gái của chị thoả sức trải nghiệm việc hái nho, chụp ảnh lưu niệm, khiến hai bé rất thú vị. "Bây giờ những ai yêu thích vườn nho đẹp như tôi thì không cần đến tận Ninh Thuận, hay Đà Lạt để tham quan nữa, mà ngay tại Hà Nội cũng có. Tại thời điểm dịch bệnh thế này, tốt nhất là chỉ nên đi chơi gần, hạn chế tiếp xúc" - chị Thuý cho hay.

Những ngày cuối tuần vừa qua, các điểm cắm trại gần Hà Nội, các khu nghỉ dưỡng biệt lập tại Sóc Sơn, Hòa Bình... cũng ghi nhận tình trạng kín phòng cuối tuần. Đa phần khách đến từ Hà Nội.

Đại diện một khu nghỉ dưỡng tại Hòa Bình (Hà Nội) cho biết, họ đã kín phòng các ngày cuối tuần từ nay đến đợt nghỉ 30/4. Những ngày chủ nhật và thứ hai cũng gần như kín chỗ. Theo đại diện của khu nghỉ dưỡng, nhiều người không thể đặt được chỗ cho cuối tuần đã chấp nhận đi nghỉ trong tuần, nên các ngày thường của tháng 3 cũng đang dần được lấp đầy.

Anh Hồ Tuấn Hoàng, một đại lý chuyên về đặt phòng nghỉ dưỡng, combo du lịch, cho biết các khu nghỉ nổi tiếng khác gần Hà Nội như Serena Resort Kim Bôi, Mai Chau Ecolodge, Bakhan Resort Mai Chau ở Hòa Bình và Melia Ba Vì (Ba Vì), Tomodachi Làng Mít (Sơn Tây) ở Hà Nội cũng luôn kín phòng cuối tuần từ nay đến đợt nghỉ lễ 30/4 tới.

Anh Hồ Tuấn Hoàng cho biết, anh không bất ngờ khi thời điểm này, lượng khác lại đông hơn cùng thời điểm những năm trước. Theo đánh giá của anh Hoàng, đây là xu hướng du lịch đã được dự báo trước. Sau một thời gian dài không thể đi lại do Covid-19, du khách Hà Nội đang bị "nén" nhu cầu du lịch. Vì vậy khi thành phố mở lại, họ ưu tiên những chuyến đi ngắn ngày, chủ yếu vào cuối tuần cùng người thân, bạn bè tới những nơi biệt lập, riêng tư và nghỉ dưỡng đẹp.

Ngoài ra, chị Mỹ Hạnh cũng cho rằng, Hà Nội vừa trải qua những đợt dịch bệnh căng thẳng, có thể nói là đỉnh dịch. Nhiều người dân đã mắc và khỏi bệnh nên nhu cầu được đi nghỉ là rất lớn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm