Dịch Covid-19 tại Tiền Giang đang có chiều hướng giảm

Đông Quân
04/09/2021 - 12:24
Dịch Covid-19 tại Tiền Giang đang có chiều hướng giảm

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên - Ảnh: TTXVN

TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Tiền Giang cho rằng, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm.

Đánh giá được TS Nguyễn Vũ Thượng nêu ra tại cuộc họp trực tuyến được Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ Tiền Giang phòng, chống dịch cùng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 3/9 nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch tầm soát cộng đồng giai đoạn 2 trên địa bàn từ nay đến ngày 15/9.

Đến thời điểm này các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất giai đoạn 1 kế hoạch tầm soát diện rộng nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Thượng lưu ý, trong thời gian tới, bên cạnh giãn cách, các địa phương phải nâng cao chất lượng xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm không nên quên công tác truy vết, vì chỉ truy vết triệt để mới hạn chế F0 không rõ nguồn gốc.

Để triển khai thực hiện kế hoạch tầm soát giai đoạn 2 hiệu quả, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tầm soát để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Việc tầm soát bên cạnh phải đáp ứng yêu cầu tiến độ, phải đảm bảo đúng nguyên tắc an toàn phòng chống dịch, không bỏ sót đối tượng nguy cơ và tránh lãng phí.

Đối với quản lý F1, các địa phương phải mạnh dạn cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện và quản lý tốt F1 tại nhà. Đối với các khu cách ly tập trung, phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân quản lý khu vực cách ly và phân định nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đối với khu vực phong tỏa phải đảm bảo chặt ngoài chặt trong. Khi phong tỏa phải lo đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho dân.

Dịch Covid-19 tại Tiền Giang đang có chiều hướng giảm - Ảnh 1.

TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, công tác phòng, chống dịch từ sau ngày 30/8 đến nay tiếp tục được triển khai nhịp nhàng. Diễn biến dịch trên địa bàn còn phức tạp dù có chuyển biến theo chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, theo ông Vĩnh, tại một số thời điểm, một số nơi công tác chủ động phòng dịch vẫn còn hạn chế, đó là thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội, quản lý địa bàn đôi lúc còn chủ quan, lơ là nên cần phải chấn chỉnh.

Về nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiện toàn lại ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 từng địa phương, các thành viên hoạt động đúng quy chế. Tiếp tục siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đối với khu phong tỏa, chú ý sự di chuyển của người dân trong khu phong tỏa để tầm soát dịch hiệu quả.

"Các địa phương phải bảo vệ cho được vùng xanh, tầm soát đến đâu giữ vững vùng xanh đến đó, phấn đấu sau 15/9 mở rộng vùng xanh toàn bộ khu vực phía đông của tỉnh. Các huyện thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cần đảm bảo nới lỏng giãn cách để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất ", Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh.

Tính đến 18h ngày 3/9, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 10.838 ca mắc Covid-19, có 5.859 ca khỏi bệnh, 254 ca tử vong.

Các cơ sở cách ly tập trung đang cách ly 1.806 F1; các cơ sở y tế theo dõi sức khỏe y tế 1.106 F1 cách ly tại nhà, 2.847 trường hợp F2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm