Điểm đến tháng 3: Lễ hội giao lưu ẩm thực Nhật – Việt tại Hà Nội

10/03/2018 - 15:55
Nếu yêu ẩm thực, bạn đừng bỏ lỡ sự kiện giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, diễn ra từ 23-25/3/2018 tại Hà Nội.
Chương trình giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố được UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Đây là sự kiện giao lưu, trình diễn có sự tham gia của 21 gian hàng quy tụ những tinh hoa ẩm thực đến từ Nhật Bản và Việt Nam, để những người yêu văn hóa, ẩm thực Nhật – Việt tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản và Hà Nội, về nghệ thuật trà đạo, giao lưu, chụp hình lưu niệm…
nhat-ban-4.jpgĐây là dịp người thủ đô được chiêm ngưỡng nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản. Ảnh minh họa

Đến với khu ẩm thực Nhật Bản, bạn có thể tham gia vào các hoạt động trình diễn, chế biến và giới thiệu những món ăn đặc trưng của Nhật Bản, do Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chuẩn bị và lựa chọn, bao gồm mì ramen và mì soba, mì yakisoba, bánh takoyaki, sushi, bánh mochi, các món chiên, tráng miệng…

nhat-ban.jpg
Thế giới món ăn Nhật đầy màu sắc và hương vị được trình diễn tại lễ hội. Ảnh minh họa


Khu vực ẩm thực Hà Nội là nơi trình diễn, chế biến và giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội, do những đầu bếp có kinh nghiệm từ các nhà hàng, quán ăn nổi tiếng của Hà Nội thực hiện, bao gồm: phở, bún thang, bánh chưng, nem rán, bánh cuốn, bánh khúc, bánh mì, nem Phùng, bánh cốm...

nhat-ban-3.jpg
Bún thang là một trong những món ăn Hà Nội góp mặt tại chương trình giao lưu ẩm thực
Lễ hội ẩm thực Nhật – Việt diễn ra từ ngày 23 - 25/3/2018 tại Cung thiếu nhi Hà Nội.
 
Trong thời gian này, tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn như: Lễ hội hoa anh đào, trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa Anh đào cùng một số cây cảnh nghệ thuật và các loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội  không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản bao gồm hoạt động giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama, hoạt động trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản…
nhat-ban-2.jpg
Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản được tổ chức tại khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm trong các ngày từ 23 đến 25/3/2018. Ảnh minh họa

Chương trình diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực nhà Bát giác vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; tại đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm