Điểm hẹn của những chị em khởi nghiệp TPHCM

Phạm Thương
27/06/2020 - 16:50
Điểm hẹn của những chị em khởi nghiệp TPHCM
Ngày 27/6, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức chương trình cà-phê khởi nghiệp “Chia sẻ để vươn cao” với chủ đề: “Tạo sức mạnh - Vượt qua thách thức trong kinh doanh”, tại Mujo - Coffee & Restaurant (phường 17, Bình Thạnh, TPHCM).


Chương trình cà phê khởi nghiệp là diễn đàn dành cho chị em hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chia sẻ, trao đổi, giới thiệu các ý tưởng khởi nghiệp. Đây cũng là điểm hẹn đang thu hút nhiều chị em đến nghe các chuyên gia, doanh nhân, diễn giả... chia sẻ, hướng dẫn cách khởi nghiệp thành công và những kỹ năng, chiến lược trong kinh doanh...

Điểm hẹn của những chị em khởi nghiệp TPHCM - Ảnh 1.

Diễn viên Quỳnh Phượng chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp tại chương trình

Cà phê khởi nghiệp lần này để lại ấn tượng tốt trong lòng các chị em tham gia bởi không gian trò chuyện tại một quán cà - phê ấm cúng và gần gũi. Khác hẳn với các cuộc tọa đàm nghị sự trang nghiêm, chương trình đã tạo cho chị em tham gia cảm giác được trò chuyện, trao đổi thoải mái với nhau về những ý tưởng kinh doanh mình quan tâm. Chia sẻ bí quyết vượt qua khủng hoảng kinh doanh do đại dịch Covid-19 vừa qua và cách tháo gỡ khó khăn hậu Covid-19…

Điểm hẹn của những chị em khởi nghiệp TPHCM - Ảnh 2.

Các khách mời thamgia chương trình.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: “Chương trình đã khởi động từ quý 2 năm 2019 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên. Sau mỗi buổi trò chuyện sẽ giúp chị em khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có thêm kinh nghiệm từ những người đi trước và có thêm ý tưởng để phát triển việc kinh doanh tốt hơn. Với các cán bộ Hội thì sẽ học hỏi thêm kiến thức và các ý tưởng hay để hỗ trợ lại cho hội viên của mình. Mục đích cuối cùng vẫn là giúp chị em nâng nguồn thu nhập cho gia đình và giúp cho phụ nữ hạnh phúc hơn. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến vấn đề: Sau dịch Covid-19, hội viên phụ nữ tại TPHCM sẽ khởi động hoạt động kinh doanh như thế nào, kế hoạch sắp tới ra sao để hoạt động hiệu quả hơn”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm