Đổi mới hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân

Hà Nam
14/11/2022 - 23:23
Đổi mới hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân

Các đội thi thể hiện tài năng của mình trong công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, nông sản được Hội LHPN tỉnh Hà Nam tuyên truyền thông qua hình thức hội thi hấp dẫn và ý nghĩa.

Hội thi “Người nội trợ thông thái” cấp tỉnh năm 2022 do Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức đã diễn ra hấp dẫn với sự tham gia của 6 đội thi đại diện cho 6 huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân - Ảnh 1.

Các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm được thể hiện qua hình thức hội thi Người nội trợ thông thái

Hội thi nhằm tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, nông sản an toàn. Đây cũng là cơ hội để các chị em thành viên các câu lạc bộ an toàn thực phẩm, là những người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện tài năng của mình trong công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các đội thi đã trải qua 3 phần thi: “Người nội trợ thông thái” với hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Luật An toàn thực phẩm; “Người nội trợ khéo léo” trổ tài trình bày 01 giỏ hàng với các loại hoa quả, nông sản có sẵn ở địa phương và thuyết trình về sản phẩm; “Người nội trợ tài năng” với hình thức xử lý tình huống về an toàn thực phẩm thông qua tiểu phẩm.

Đổi mới hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân - Ảnh 2.

Các đội thi thể hiện tài năng của mình trong công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, các đội thi đã mang đến hội thi những tiết mục hay, có sức truyền cảm, lan toả thông điệp về sự quan trọng cũng như trách nhiệm của mỗi người trong tham gia giữ gìn, thực hiện an toàn thực phẩm; đồng thời các thành viên đã có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau làm tốt hơn công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Đổi mới hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ và người dân - Ảnh 3.

Các đội thi nhận giải thưởng

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho đội thi Hội LHPN thành phố Phủ Lý; đội thi Hội LHPN huyện Bình Lục, Hội LHPN thị xã Duy Tiên đạt giải Nhì, giải Ba thuộc về 3 đội thi của Hội LHPN: Huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm