Đòi nợ anh rể không được, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng

Đinh Thu Hiền
24/02/2020 - 12:06
Đòi nợ anh rể không được, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng
Tối ngày 23/2, Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ việc dì đốt cháu ruột tại nhà số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu do đòi nợ anh rể 3 triệu đồng không được

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1993, trú tại TP Vũng Tàu có cho anh rể, là cha của cháu Nguyễn Tấn V., sinh năm 2014, trú tại 187 Lưu Chí Hiếu, P.10, TP Vũng Tàu mượn số tiền là hơn 3 triệu đồng. Điện thoại cho anh rể đòi tiền nhiều lần không được, nên Phượng bực bội. Khoảng 17h chiều qua, ngày 23/2, Phượng cầm dao và chai chứa xăng tới nhà anh rể - chị gái để ép trả nợ. 

Đòi nợ anh rể không được, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng - Ảnh 1.

Mẹ bé V. bị bỏng 2 tay và 2 chân

Vì anh rể không có trong nhà nên Phượng đã túm lấy bé Tấn V., đổ xăng lên người cháu trai, bật lửa lên để ép chị gái trả nợ thay cho chồng.

Thấy em gái hung hăng vậy, mẹ của bé Tấn V. chạy tới căn ngăn, lửa rơi vào người cháu V. bùng lên khiến cháu V. bị bỏng nặng, đau đớn quằn quại. Mẹ của bé V. cũng bị bỏng 2 tay, 2 chân.

Đòi nợ anh rể không được, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng - Ảnh 2.

Bé Nguyễn Tấn V. 6 tuổi bị bỏng năng, cấp độ II-III, hiện đã được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM

Mẹ con bé Tấn V. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi. Các BS tại đây cho biết cháu V. bị bỏng nặng, cấp độ II-III.  Bệnh viện Lê Lợi đã truyền dịch, chống sốc, kháng sinh toàn thân cho cháu V. và nhanh chóng đưa nạn nhân lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM điều trị.

Nguyễn Thị Phượng ngay sau đó đã bị lực lượng bảo vệ dân phố  P.10, TP Vũng Tàu bắt giữ và giao Công an. Hiện Công an TP Vũng Tàu đang điều tra sự vụ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm