Tags:

đối tượng chính sách

Thăm khám và tặng quà người có công hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Thăm khám và tặng quà người có công hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, sáng 29/6, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tri ân cho các đối tượng chính sách, người có công tại phường Phạm Đình Hổ.

Giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội được xem là bước đột phá quan trọng với việc cho ra đời một kênh tín dụng chuyên biệt, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Yêu cầu xác minh thông tin hơn 2.000 người dân Thanh Hóa tự nguyện không nhận hỗ trợ

Yêu cầu xác minh thông tin hơn 2.000 người dân Thanh Hóa tự nguyện không nhận hỗ trợ

Chiều nay 12/5, Bộ LĐ-TB&XH đã có yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa xác minh tính xác thực của thông tin có hơn 2.000 người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của tỉnh này tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, người lao động hoãn, nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh cá thể, đối tượng chính sách… được hỗ trợ trực tiếp từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng, kéo dài không quá 3 tháng.

Cần tăng cường nguồn lực địa phương hỗ trợ người lao động và đối tượng chính sách bị ảnh hưởng Covid-19

Cần tăng cường nguồn lực địa phương hỗ trợ người lao động và đối tượng chính sách bị ảnh hưởng Covid-19

Từ đầu mùa dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục mọi khó khăn, khôi phục sản xuất. Việc chủ động dành nguồn vốn ủy thác cho vay các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được xem như lực kéo quan trọng, hữu hiệu và trực diện, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách không bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh.

Gói hỗ trợ nào để đảm bảo an sinh cho người dân trước ảnh hưởng dịch Covid-19?

Gói hỗ trợ nào để đảm bảo an sinh cho người dân trước ảnh hưởng dịch Covid-19?

Đây là câu hỏi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến "4 trong 1" giữa Chính phủ với các địa phương. Trong đó có nội dung quan trọng là việc hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao trước tác động của dịch Covid-19.

Ngân hàng CSXH tạo đà cho người dân vượt khó, làm giàu từ nguồn vốn chính sách

Ngân hàng CSXH tạo đà cho người dân vượt khó, làm giàu từ nguồn vốn chính sách

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững, ngân hàng CSXH đang góp phần xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của đất nước.

Hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết

Hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến 29/1/2020, hơn 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã và hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo trên cả nước đã được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý với tổng kinh phí lên tới hơn 1.700 tỷ đồng.

Bắc Giang: Nguồn vốn chính sách thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới

Bắc Giang: Nguồn vốn chính sách thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới

Qua 5 năm, nguồn vốn chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại Bắc Giang đã hỗ trợ 178.200 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp 158.450 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Nhiều xã đã cán đích nông thôn mới, bộ mặt vùng nông thôn, miền núi nơi đây đã từng bước đổi thay.

9 tháng, hơn 1,6 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

9 tháng, hơn 1,6 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đến hết tháng 9/2019, doanh số cho vay đạt hơn 54.900 tỷ đồng, với hơn 1,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần hỗ trợ vốn đầu tư để người sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo.