Đồng Tháp: TP Sa Đéc và huyện Hồng Ngự có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%

Phạm Thương
23/05/2021 - 21:04
Đồng Tháp: TP Sa Đéc và huyện Hồng Ngự có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%

Phụ nữ huyện Tháp Mười thực hiện quyền công dân của mình.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, đến 19h ngày 23/5, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,10%. Trong đó, thành phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5, hơn 1,3 triệu cử tri "Đất sen hồng" Đồng Tháp đã thực hiện quyền công dân tại 1.065 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Mặc dù không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhưng với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh đã đến dự khai mạc với bà con cử tri và thực hiện quyền công dân tại đây.

Cử tri “Đất sen hồng” Đồng Tháp nô nức đi bầu cử - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đồng Tháp, thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 4, Phường 2, thành phố Cao Lãnh. Ảnh Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.

Trong ngày bầu cử, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tuân thủ nghiêm ngặt. Tất cả cử tri đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu và không quên giữ khoảng cách.

TP Cao Lãnh có 96 điểm bầu cử với gần 141.000 cử tri, đông nhất là các xã: Hòa An, Mỹ Tân, Tịnh Thới, Phường 6 và Phường 11, mỗi địa phương có từ 12.000 đến 13.000 cử tri.

Tại TP biên giới Hồng Ngự, địa phương có 47 Tổ bầu cử ở 7 xã, phường với hơn 60.200 cử tri. Tất cả cử tri đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo ghi nhận, mới 6 giờ sáng, cử tri ở các lứa tuổi trên địa bàn đã có mặt khá đông với tinh thần phấn khởi, chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm.

Cử tri “Đất sen hồng” Đồng Tháp nô nức đi bầu cử - Ảnh 2.

Phụ nữ huyện Tân Hồng tham gia bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, đến 19 giờ ngày 23/5, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,10%. Trong đó, thành phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Thấp nhất là huyện Tam Nông đạt 96,03%.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm