pnvnonline@phunuvietnam.vn

Dù gia đình phản đối, U60 vẫn quyết khởi nghiệp nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo
Ở độ tuổi U60, bà Đào Thị Hà (Nam Định) quyết định bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình sản xuất nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Dù gặp không ít khó khăn do tuổi tác và kinh nghiệm kinh doanh hạn chế, bà vẫn kiên trì bám trụ, đưa sản phẩm của mình vươn xa. Câu chuyện của bà là minh chứng cho nghị lực và sự đổi thay không giới hạn bởi tuổi tác.

Vượt qua bệnh tật, khởi nghiệp ở tuổi U60
Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 50, bà Đào Thị Hà, chủ cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo Phúc Khang (tỉnh Nam Định), chia sẻ với PNVN về hành trình khởi nghiệp của mình.

U50 nuôi cấy đông trùng hạ thảo Made in Vietnam
Vượt qua nhiều khó khăn, thất bại, chị Đào Thị Hà (tỉnh Nam Định) đã ghi dấu thành công và đưa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo chinh phục nhiều thị trường khó tính.

Mỹ phẩm thiên nhiên chiết xuất từ Đông trùng hạ thảo
Đây là bộ sản phẩm được các chị em mong chờ bởi xu hướng làm đẹp "thuần chay" đang ngày càng được ưa chuộng.

6 nhóm người không nên dùng đông trùng hạ thảo để tẩm bổ
Thứ "thuốc bổ" này có tính ấm, lại nhiều chất nên không phải ai dùng cũng tốt. Dưới đây là 6 nhóm người không nên dùng đông trùng hạ thảo.

Nữ nông dân thu tiền tỷ từ đông trùng hạ thảo
Đánh đổi cả tiền bạc, mồ hôi và nước mắt để nuôi cấy đông trùng hạ thảo, chị Nguyễn Thị Hồng (Giám đốc Công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc) trở thành 1 trong 9 nữ Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021, có doanh thu khủng nhất - trên 40 tỷ đồng/năm.

Mách bạn cách nấu bún riêu cua kiểu mới
Tô bún riêu cua này ăn một lần là nhớ mãi vì quá chất lượng.

Tỉnh táo khi mua đông trùng hạ thảo bồi bổ hậu Covid-19
Trước nhu cầu của nhiều người dân tìm kiếm đông trùng hạ thảo để tẩm bổ hậu Covid-19, giá bán mặt hàng này đang bị đẩy lên cao. Đặc biệt, người tiêu dùng rất khó phân biệt hàng thật, hàng giả.

F0 tại Hà Nội tăng cao, tổ yến, đông trùng hạ thảo “cháy hàng”
Dù giá bán đắt đỏ, lên tới vài chục triệu, thậm chí cả tỷ đồng/kg, song những món ăn bổ dưỡng như tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhân sâm luôn cháy hàng do nhu cầu sử dụng khi dịch Covid-19 đang tăng cao tại Hà Nội.

Nữ CEO say mê nghiên cứu đông trùng hạ thảo
Với kiến thức về nông nghiệp có sẵn và các nghiên cứu khoa học trong nhiều năm tìm tòi, chị Trần Thị Luôn (1974) đã quyết định lập kế hoạch sản xuất nấm nhằm giúp cho người dân quê nhà Tiền Giang có thêm thu nhập, góp phần đẩy mạnh kinh tế địa phương.