Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao hơn 4.000 tỷ đồng lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng tọa lạc trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hưng
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu, quản lý chi phí và sử dụng vốn đầu tư. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.
Chiều 30/10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Cục XI - Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và ngoại giao, chủ trì.
Kết luận nêu rõ, trong quá trình thực hiện dự án, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đã tự ý điều chỉnh mức điểm tối thiểu từ 70 xuống 60, vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc khách quan trong xét chọn. Việc thay đổi này khiến một đơn vị tư vấn từng bị loại trước đó được đưa trở lại và trúng tuyển, làm sai lệch kết quả thi tuyển.
Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện, Bộ Ngoại giao đã ký kết 20 gói thầu với tổng giá trị vượt hơn 904 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt, vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình trình, thẩm tra, phê duyệt dự toán và ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài cũng bộc lộ nhiều sai phạm.
Theo cơ quan thanh tra, những vi phạm trên đã khiến tiến độ dự án bị kéo dài nhiều năm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Do đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang Bộ Công an để điều tra các dấu hiệu hình sự về những tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đồng thời, kết luận thanh tra cũng được gửi tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được khởi công từ tháng 8/2009, có tổng mức đầu tư ban đầu gần 3.500 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 8 ha với ba khối nhà chính.
Đây là công trình cấp đặc biệt, nhóm A, được kỳ vọng trở thành trung tâm tổ chức nghi lễ đối ngoại, hội nghị quốc tế và nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, đến nay, chỉ một phần nhỏ công trình được đưa vào sử dụng, phần còn lại vẫn bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực.
Trước đó, ngày 25/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa dự án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.