Tags:

dự thảo luật giáo dục sửa đổi

Cử tri rất sợ phải luẩn quẩn trong thí điểm, thay sách

Cử tri rất sợ phải luẩn quẩn trong thí điểm, thay sách

Triết lý giáo dục là vấn đề được đưa ra tranh luận không phải lần đầu tại nghị trường Quốc hội. Bàn tới bàn lui, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) dù sẽ được thông qua vào kỳ họp này, song vẫn chưa đi đến thống nhất vấn đề việc đặt vấn đề triết lý giáo dục như thế nào để toát lên được tinh thần trong dự luật.

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi): Giữ nguyên một chương trình, nhiều bộ SGK

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi): Giữ nguyên một chương trình, nhiều bộ SGK

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định vẫn giữ nguyên việc xây dựng một chương trình và có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Đây là một trong các nội dung thuộc dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này.

'Không bảo vệ được trẻ em là thất bại lớn của ngành giáo dục'

'Không bảo vệ được trẻ em là thất bại lớn của ngành giáo dục'

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến- Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã dành trọn phần tham luận của mình để nhấn mạnh về giáo dục mầm non khi góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục, sáng 15/11. Theo bà, với trẻ mầm non, chăm sóc và nuôi dạy thôi chưa đủ mà còn cần phải được bảo vệ mới gọi là toàn diện.

Luật cần nghiêm cấm nội dung, hình ảnh bất bình đẳng giới trong SGK

Luật cần nghiêm cấm nội dung, hình ảnh bất bình đẳng giới trong SGK

Vấn đề xây dựng chương trình, SGK phổ thông mới đề cập trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Có ý kiến yêu cầu cần đưa vào điều luật cấm hình ảnh, nội dung thể hiện định kiến giới trong chương trình SGK mới và các tài liệu giáo dục trong nhà trường.

Áp lực học hành khi cha mẹ muốn con mình thành… con người ta

Áp lực học hành khi cha mẹ muốn con mình thành… con người ta

Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) nêu thực tế rằng, người lớn nghĩ ra quá nhiều điều để nhồi nhét vào óc trẻ, làm việc học tập trở thành áp lực quá lớn khiến trẻ sợ học, chán học. Phụ huynh luôn có tâm lý muốn con mình thành con người ta, thành ông nọ bà kia, giỏi toàn diện thái quá khiến con mình cảm thấy hoang mang, hoảng sợ.

Chưa thấy 'bóng dáng' của giáo dục hòa nhập cho 2 triệu trẻ khuyết tật

Chưa thấy 'bóng dáng' của giáo dục hòa nhập cho 2 triệu trẻ khuyết tật

Giáo dục hòa nhập được đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) đề xuất bổ sung vào dự thảo luật giáo dục để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh khuyết tật. Theo đại biểu Quyên Thanh, cả nước có gần 2 triệu trẻ khuyết tật nhưng trong dự thảo chưa thấy 'bóng dáng' của giáo dục hòa nhập.

Thí điểm trong giáo dục: Đề nghị có điều luật riêng

Thí điểm trong giáo dục: Đề nghị có điều luật riêng

Đây là một trong những nội dung thuộc báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng QH, liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được trình bày tại phiên họp Quốc hội sáng 29/5.

Đánh giá tác động giới đến nữ giáo viên trong sửa Luật Giáo dục

Đánh giá tác động giới đến nữ giáo viên trong sửa Luật Giáo dục

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc sáng nay 21/5, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 8 dự án luật. Trong đó, Luật Giáo dục sửa đổi được cử tri và người làm giáo dục quan tâm, đặc biệt là nữ giáo viên sẽ có những tác động trực tiếp.

Cần nhạy cảm giới trong sửa đổi Luật Giáo dục

Cần nhạy cảm giới trong sửa đổi Luật Giáo dục

Vấn đề lồng ghép giới và các 'biện pháp thúc đẩy tạm thời' vào trong dự thảo luật được nhiều đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo tham vấn về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, do Hội LHPNVN và Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức sáng 13/4.

“Làm sao cha mẹ cam tâm gửi con mới 3 tháng tuổi tới lớp?”

“Làm sao cha mẹ cam tâm gửi con mới 3 tháng tuổi tới lớp?”

Trước thông tin các cơ sở mầm non được phép nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi theo dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục, nhiều cha mẹ cho rằng, hiếm phụ huynh nào cam tâm đưa con đi nhà trẻ khi bé thậm chí còn chưa biết lẫy.