Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch

Nam Nguyên
Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch

Khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch

Dân ca, dân vũ, dân nhạc là những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái. Tại Thanh Hóa, việc truyền dạy, thực hành di sản đang được chú trọng, trong đó người trẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ và lan tỏa văn hóa quê hương.

Ngày 2/10, tại khách sạn Palm, số 15 Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch.

Lớp tập huấn diễn ra trong ba ngày từ 2 - 4/10. Sau chương trình khai mạc, các học viên tham gia hoạt động truyền dạy, thực hành và tập luyện văn nghệ về dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Thái.

Đưa di sản trở lại đời sống cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban tổ chức bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án về bảo tồn và phát huy văn hóa, nhiều hoạt động thiết thực đã được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái đang lưu giữ một kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Trong đó, dân ca, dân vũ, dân nhạc không chỉ là những hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ mà còn thể hiện bản sắc, tinh thần và niềm tự hào của cộng đồng.

Những điệu múa, làn điệu dân ca được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với đời sống sinh hoạt và những câu chuyện của cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, việc bảo tồn những giá trị này cũng đứng trước yêu cầu phải có những cách làm phù hợp để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Từ thực tế đó, lớp tập huấn được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực cho cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc; tổ chức truyền dạy, thực hành và trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân - những người am hiểu và có quá trình thực hành văn hóa truyền thống. Điều này sẽ tạo điều kiện để học viên vừa tiếp cận kiến thức, vừa được trực tiếp thực hành với những người đang nắm giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Ban tổ chức, việc bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ các giá trị mà quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành trong cộng đồng. Khi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành chủ thể tham gia vào quá trình bảo tồn, di sản sẽ có thêm cơ hội được tiếp nối và phát huy trong đời sống đương đại.

Bởi vậy, các học viên được đề nghị dành thời gian tập trung lắng nghe, tiếp thu những nội dung do báo cáo viên và nghệ nhân truyền dạy; đồng thời chủ động thực hành, vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học vào hoạt động văn hóa tại địa phương.

Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch- Ảnh 2.
Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch- Ảnh 3.
Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch- Ảnh 4.

Các học viên tham gia khóa tập huấn

Từ những lớp tập huấn như vậy, các học viên có thể trở thành những hạt nhân trong cộng đồng, tiếp tục truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu múa, dân nhạc cho những người khác, góp phần tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Người trẻ mong muốn phát triển văn hóa quê hương

Trong số những người tham gia lớp tập huấn, chị Đinh Thị Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn Kho Mường, Xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những người trẻ đang trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Sinh ra và lớn lên tại địa phương, chị Sáu có tình yêu đặc biệt với quê hương và những giá trị văn hóa của đồng bào Thái. Từ mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp của quê hương, chị đã thành lập một đội múa.

Theo chị Sáu, tại địa phương, các điệu múa dân tộc được phát triển thông qua các lớp tập huấn, đào tạo và quá trình trau dồi kỹ năng. Một số đội văn nghệ cũng chủ động tìm hiểu, học hỏi để duy trì các điệu múa.

Các thành viên thường tranh thủ cùng nhau luyện tập vào buổi tối. Mỗi người có công việc riêng nhưng vẫn dành thời gian cho hoạt động văn nghệ bởi đây cũng là cách để họ gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Đưa dân ca, dân vũ dân tộc Thái trở thành "sức hút" cho du lịch- Ảnh 5.

Chị Đinh Thị Sáu, Xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

Chị Sáu mong muốn, những điệu múa đặc sắc của đồng bào Thái có thể được giới thiệu rộng rãi hơn tới khán giả ở nhiều nơi, đồng thời góp phần tạo thêm những sản phẩm văn hóa phục vụ du khách khi đến địa phương.

Với chị, phát triển văn hóa cũng là một cách để giới thiệu quê hương tới đông đảo người dân. Những điệu múa, trang phục và nét văn hóa truyền thống nếu được tổ chức phù hợp có thể trở thành một phần trong hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương, nhất là trong quá trình phát triển du lịch.

Tham gia lớp tập huấn lần này, chị Sáu hy vọng có thể tiếp nhận thêm những kiến thức về văn hóa truyền thống của dân tộc Thái mà trước đây chưa có điều kiện tìm hiểu đầy đủ. "Sau lớp tập huấn, tôi sẽ áp dụng những điều đã học cho đội múa của mình và truyền lại cho những đội văn nghệ khác để cùng nhau góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển hơn trong tương lai", chị Sáu chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận