Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra tại Điện Biên
Ca sĩ người Mông Giàng Hoa
Từ ngày 9 đến 11/10/2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV quy mô toàn quốc sẽ chính thức diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông, sự kiện năm nay quy tụ 11 tỉnh có đông người Mông sinh sống gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Đây không chỉ là cơ hội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là dịp lớn để tỉnh Điện Biên quảng bá hình ảnh, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Đến với Ngày hội, du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi động. Nổi bật trong đó là các màn trình diễn nghệ thuật khèn Mông, không gian carnival đường phố náo nhiệt, liên hoan văn nghệ quần chúng cùng các khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tham quan và trực tiếp trải nghiệm đời sống sinh hoạt của đồng bào tại bản Lồng.
Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, Ban Tổ chức đang gấp rút hoàn thiện các kế hoạch chuyên môn như phê duyệt kịch bản văn học, lựa chọn tổng đạo diễn, họp Ban Chỉ đạo tại Điện Biên và tổ chức họp báo tại Hà Nội. Sự kiện cũng sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đến đông đảo khán giả cả nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chỉ đạo cuộc họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV - Ảnh: dienbien.gov.vn
Là một trong những dân tộc thiểu số đông dân nhất Việt Nam, người Mông sống chủ yếu trên các vùng núi cao thuộc miền Bắc, miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An và Tây Nguyên. Trải qua bao thế hệ, đồng bào vẫn gìn giữ trọn vẹn những nét sinh hoạt và kiến trúc độc đáo.
Trang phục của phụ nữ Mông nổi bật với sắc màu rực rỡ từ váy xòe xếp nếp đến áo xẻ ngực và xà cạp, trong khi nam giới giữ nét giản dị với bộ quần áo chàm ống rộng. Nghề dệt vải lanh, đan lát, làm đồ bạc và đặc biệt là kỹ thuật rèn nông cụ đạt trình độ cao từ lâu đã làm nên tên tuổi của các thợ thủ công người Mông.
Trong đời sống thường nhật, người Mông sống quần tụ theo bản và nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường bằng đất kiên cố, lợp mái ngói âm dương trầm mặc bên hàng rào đá. Cùng với ngôi nhà, con ngựa thồ và những buổi chợ phiên vùng cao từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn bó sâu sắc, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng mạnh mẽ.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV hứa hẹn sẽ là cầu nối quan trọng, đưa những giá trị di sản này đến gần hơn với công chúng.