Cao Bằng: Khai mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình trình diễn dân ca, dân vũ dân tộc Mông đen

Bà Nguyễn Hải Nhung, Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phát biểu tại lớp tập huấn
Sáng nay (24/9/2025), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, UBND xã Đức Long tổ chức tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của người dân tộc Mông, tỉnh Cao Bằng.
Lớp tập huấn được tổ chức tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, lãnh đạo UBND xã Đức Long cùng đông đảo người dân tộc Mông đen ở xã Đức Long.
Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Hải Nhung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam - nhấn mạnh: Đồng bào người Mông đen ở xã Đức Long nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung đã và đang gìn giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, trong đó dân ca, dân vũ là linh hồn, là biểu tượng tinh thần, thể hiện bản sắc độc đáo, khát vọng và niềm tự hào của cộng đồng. Tuy nhiên, trước tác động của đời sống hiện đại, di sản quý giá này đang có nguy cơ mai một, cần được gìn giữ và phát huy kịp thời.

Quang cảnh lớp tập huấn
Với ý nghĩa đó, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, UBND xã Đức Long tổ chức xây dựng Mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông tại xã Đức Long. Chương trình nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và tổ chức truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn; đồng thời quảng bá, tuyên truyền để di sản này được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.
"Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân ca, dân vũ dân tộc Mông thành công, tôi đề nghị sự quan tâm, đồng hành chặt chẽ của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn; sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, các học viên tham gia xây dựng mô hình và bà con đồng bào Mông tại cộng đồng. Chính cộng đồng sẽ là chủ thể, là hạt nhân quan trọng trong việc truyền dạy, phát huy giá trị di sản, vừa giữ được nét truyền thống của dân tộc, vừa đáp ứng nhu cầu đời sống mới, gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương, bà Nguyễn Hải Nhung nói.
Đây là một trong những nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo tồn dân ca, dân vũ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch. Tham gia tập huấn, học viên được tìm hiểu các nội dung: Khái quát về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; thực trạng hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng nói chung và dân tộc Mông đen nói riêng; các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi trong văn hóa truyền thống dân tộc Mông đen và vai trò của cộng đồng dân tộc Mông đen trong hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; phương pháp, kỹ năng chung.