Cao Bằng: Phụ nữ tích cực bảo tồn dân ca, dân vũ

Chị em thôn Ka Liệng biểu diễn văn hóa, văn nghệ
Những năm qua, các cấp Hội LHPN ở tỉnh Cao Bằng luôn nỗ lực trong việc xây dựng phong trào hoạt động ở cơ sở, đặc biệt là các hoạt động văn hóa như dân ca, dân vũ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống rất hiệu quả. Tiêu biểu trong đó là chị em phụ nữ xã Đức Long.
Từ lâu nay, chị em phụ nữ ở xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng, khá quen thuộc với các hoạt động phong trào do các cấp Hội LHPN phát động và tổ chức. Nó đã trở thành những hoạt động định kỳ và thường xuyên trong đời sống cộng đồng.
Chị Vi Thị Ánh, ở thôn Ka Liệng, xã Đức Long, cho biết: "Hội LHPN tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực gắn với đời sống cộng đồng, như phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp; 5 không 3 sạch, hay các Tổ truyền thông cộng đồng… Mỗi phong trào đều gắn với các hoạt động sôi nổi, không thể thiếu các tiết mục văn hóa văn nghệ. Bởi vậy, mỗi khi tổ chức các hoạt động của các cấp Hội LHPN, luôn có hoạt động văn hóa văn nghệ đi kèm, trong đó sôi nổi nhất là dan ca, dân vũ”.

Một tiết mục dân vũ của chị em phụ nữ thôn Ka Liệng
Bà Vi Thị Nhao, ở thôn Ka Liệng, chia sẻ: "Khi cán bộ Hội LHPN đến thôn tuyên truyền xây dựng đội văn nghệ dân ca, dân vũ, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng chúng tôi vẫn nhiệt tình tham gia. Những gì mình biết về văn hóa truyền thống của người Mông mình, thì mình đều sẵn sàng cùng chị em truyền dạy lại cho các thế hệ con em. Đồng thời tôi cũng tập luyện dân vũ cùng mọi người, để xây dựng phong trào hoạt động ở địa phương, đem lại niềm vui trong cuộc sống. Tôi thấy đây là những việc làm rất có ích, được người dân đồng tình ủng hộ”.
Cho đến nay, hầu hết các thôn bản trên địa bàn xã Đức Long đều có đội văn nghệ, Câu lạc bộ dân ca, dân vũ. Mỗi khi địa phương có các sự kiện, hoặc trong ngày lễ, Tết, cưới hỏi, các đội văn nghệ, các Câu lạc bộ này lại được dịp biểu diễn rất sôi nổi. Từ đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cộng đồng, tăng tính đại đoàn kết trong khu dân cư.
Bà Bế Thị Huyền, cán bộ Văn hóa xã Đức Long, chia sẻ: "Hội LHPN xã đã có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở xã Đức Long, với những phong trào cụ thể và sôi nổi, luôn chú trọng lồng ghép các tiết mục văn hóa văn nghệ độc đáo. Thông qua đó, khơi dậy niềm yêu thích của người dân, khiến họ tích cực tham gia tập luyện và phục dựng lại những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.
Tháng 9/2025, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã lựa chọn xã Đức Long làm điểm "Xây dựng mô hình và trình diễn, giao lưu dân ca, dân vũ dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng”, thu hút sự chú ý tham gia của rất nhiều chị em phụ nữ người dân tộc Mông ở địa phương. Chị em hội viên, phụ nữ và các em nhỏ người dân tộc Mông tham gia các lớp tập huấn rất say sưa, nhiệt tình.
Chị Vi Thị Thảo Linh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ka Liệng, cho biết: "Ngày trước đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn về kinh tế, mọi người mải lo việc làm ăn mưu sinh mà quên mất việc xây dựng nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần. Đến nay, đời sống vật chất đã được cải thiện, không còn khó khăn thiếu thốn như xưa. Các cấp Hội LHPN đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho chị em. Vì vậy, mỗi khi có điều kiện, có cơ hội, là chúng tôi lại tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho mọi người”.
Việc xây dựng các phong trào gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở xã Đức Long cũng gặp khá nhiều trở ngại, bởi nhiều nét văn hóa đã bị mai một, nhiều người trẻ lớn lên mà không biết đến các bài dân ca của dân tộc mình. Cùng với đó, nhiều chị em còn mang tâm lý e ngại, không tự tin tham gia vào các hoạt động phong trào, khiến cho việc tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn.

Chị Vi Thị Thảo Linh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ka Liệng
"Trước đây, khi Hội LHPN mới thực hiện tuyên truyền xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở các thôn bản, chúng tôi gặp khá nhiều rào cản. Một phần là nhiều nét văn hóa đã mai một, một phần do chị em không còn tha thiết với các hoạt động này nữa, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng sau thời gian phối kết hợp giữa các đoàn thể, được sự hỗ trợ của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động, người dân đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị trong đời sống cộng đồng. Điều này không những góp phần nâng cao đời sống tinh thần, mà còn nâng cao niềm tự hào của dân tộc, nâng cao giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương", chị Vi Thị Thảo Linh chia sẻ.
Bằng sự nỗ lực vào cuộc, với mục tiêu xây dựng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho chị em hội viên, phụ nữ, đồng thời thông qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ở địa phương, cho đến nay, Hội LHPN xã Đức Long đã xây dựng được phong trào dân ca, dân vũ phát triển khá mạnh trong cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho chị em hội viên, phụ nữ một cách hiệu quả và thiết thực.
Clip biểu diễn dân vũ của Chi hội Phụ nữ thôn Ka Liệng, xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng