Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/09/2025 - 19:12 (GMT+7)

Những giá trị thiết thực từ mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông"

Hoàng Thủy
Những giá trị thiết thực từ mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông"

Bà Nguyễn Hải Nhung, Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trao tặng trang thiết bị cho Ban Chủ nhiệm Mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông” xã Đức Long

Sự phối hợp giữa Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, UBND xã Đức Long trong xây dựng mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông" ở thôn Ka Liệng đã đem lại nhiều giá trị thiết thực, được cộng đồng đón nhận và đánh giá cao.

Bảo tồn và phát triển vốn văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ không chỉ nâng cao giá trị tinh thần cho người dân địa phương mà còn góp phần quan trọng, tạo nền tảng cơ sở để xây dựng nên các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc tộc người, với những nét tiêu biểu riêng. Từ đó, tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch địa phương.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca, dân vũ dân tộc Mông nằm trong khuôn khổ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng cũng nỗ lực tổ chức thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở địa phương, thông qua việc tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; tổ chức truyền dạy; tập huấn nâng cao năng lực cho người dân trong cộng đồng.

Mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca, dân vũ dân tộc Mông" ở xã Đức Long là bước đi thiết thực, với những nội dung cụ thể được triển khai trực tiếp tại cộng đồng. Từ việc truyền dạy về phương pháp, về kỹ năng tập luyện, cho đến việc tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động bảo tồn và phát huy chi tiết đến từng thành viên trong Câu lạc bộ nói riêng và trong cộng đồng người dân tộc Mông đen ở xã Đức Long nói chung. Khi đạt kết quả tốt, có thể nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tới các cộng đồng, nhóm dân tộc khác trên địa bàn.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long, nhận định: “Cấp ủy, chính quyền xã Đức Long xác định du lịch là một hướng phát triển quan trọng của địa phương trong thời gian tới. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử sẵn có, thì các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn là nguồn lực quan trọng để xây dựng nên các sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm nét riêng biệt của địa phương. 

Do đó, sự hỗ trợ của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng trong việc xây dựng mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca, dân vũ dân tộc Mông" là rất hữu ích, rất thiết thực, được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá rất cao".

Những giá trị thiết thực từ mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông"- Ảnh 1.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long, trao Quyết định thành lập Mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca, dân vũ dân tộc Mông" ở xã Đức Long

Về phía địa phương, đã thành lập mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông" xã Đức Long gồm 60 thành viên, trong đó Ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên đã ra mắt. "Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy sự phát triển của mô hình một cách hiệu quả, từ đó làm nền tảng cơ sở để nhân rộng mô hình đối với các dân tộc khác ở địa phương trong thời gian tới", ông Tống Thanh Hải cho biết.

Đối với người dân tộc Mông ở xã Đức Long, việc xây dựng mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, dân ca, dân vũ" không chỉ là sự ghi nhận, đề cao các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống trên địa bàn, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, khiến họ thêm niềm tự hào về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Chị Vi Thị Ánh ở thôn Ka Liệng, cho biết: “Với chúng tôi, sự quan tâm của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, của UBND xã Đức Long đến việc phát triển phong trào dân ca, dân vũ nói riêng và văn hóa truyền thống của người dân tộc Mông nói chung, là một niềm vinh dự, sự tự hào rất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt phong trào phát triển dân ca, dân vũ ở địa phương”.

Việc xây dựng mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông" xã Đức Long đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của những nghệ nhân, những người lớn tuổi, mà cả các cháu nhỏ cũng sẵn sàng tham gia vào các lớp tập huấn, truyền dạy ở cộng đồng một cách say sưa và nghiêm túc.

Em Hoàng Thị Hương, 14 tuổi, thành viên nhỏ tuổi tham gia Câu lạc bộ dân ca, dân vũ ở thôn Ka Liệng, chia sẻ: “Được tham gia học tập, rèn luyện dân ca, dân vũ với các cô, các bác, các bà là một niềm vui rất lớn của chúng cháu, thông qua đó, chúng cháu hiểu biết thêm được vốn văn hóa của người dân tộc mình. Chúng cháu hứa sẽ luôn luôn cố gắng hết mình để cùng xây dựng phát triển Câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa”.

Những giá trị thiết thực từ mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông"- Ảnh 2.

Em Hoàng Thị Hương, thành viên Câu lạc bộ dân ca, dân vũ thôn Ka Liệng, xã Đức Long

Bà Bế Thị Huyền, cán bộ văn hóa xã Đức Long, cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao mô hình này ở sự đa dạng về lứa tuổi của các thành viên tham gia, người già có, người trẻ có, người nhỏ tuổi cũng có. Điều này sẽ tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ trọng việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra sự phát triển bền vững trong cộng đồng. Có thể nói đây là mô hình có sự linh hoạt và sáng tạo rất cao”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận