Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân
Bác sĩ khám sức khỏe sàng lọc cho người cao tuổi
Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, Trạm Y tế phường Phú Thượng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Không chỉ được siêu âm, xét nghiệm, điện tim, khám mắt… ngay tại địa phương.
Khám sàng lọc tại cộng đồng
Từ sáng sớm, khuôn viên trạm y tế đã rộn ràng tiếng hỏi thăm, trò chuyện của các cụ cao tuổi đến tham gia khám sức khỏe. Quy trình được tổ chức khoa học: hướng dẫn đăng ký, đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, điện tim, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt… giúp người dân được kiểm tra tổng quát chỉ trong một buổi.
Bà Công Thị Quý (sinh năm 1953), Cụm dân cư số 5, phường Phú Thượng, cho biết kết quả khám khiến bà yên tâm hơn rất nhiều. Trước đây, bà từng được thông báo có mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, lần kiểm tra này cho thấy các chỉ số ổn định, chưa cần điều trị.
"Bác sĩ nói các chỉ số không tăng, tôi thấy nhẹ cả người. Quan trọng là mình yên tâm hơn khi biết sức khỏe của mình ra sao", bà Quý chia sẻ.
Đáng chú ý, qua khám mắt, bác sĩ phát hiện bà có dấu hiệu đục thủy tinh thể. Bà được khuyên nên đi khám chuyên khoa sớm để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ suy giảm thị lực khi tuổi cao.
Với người cao tuổi, nhiều bệnh lý như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, thoái hóa xương khớp hay các bệnh về mắt thường diễn tiến âm thầm. Khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, khám sàng lọc định kỳ tại cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm, can thiệp kịp thời.
Theo BS.CKI Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng, đây là đợt khám thứ 2 trong năm 2026, thực hiện theo kế hoạch hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 của ngành y tế Hà Nội và chính quyền địa phương.
Điểm đặc biệt là sự phối hợp toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, X-quang, xét nghiệm nhanh… giúp người dân được tiếp cận dịch vụ gần như đầy đủ các chuyên khoa ngay tại trạm y tế.

BS.CKI Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng.
"Chúng tôi khám miễn phí hoàn toàn từ lâm sàng đến cận lâm sàng. Trường hợp phát hiện bệnh cần điều trị sẽ được kê đơn. Nếu người dân có bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo quy định", bác sĩ Trung cho biết.
Ngay trong buổi sáng đầu tiên đã có hơn 70 người đến khám, dự kiến cả đợt khoảng 200 người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, trạm y tế còn cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời. Những người chưa có bảo hiểm y tế cũng được tư vấn, hướng dẫn tham gia để đảm bảo quyền lợi lâu dài. Đối tượng ưu tiên là người từ 75 tuổi trở lên, người ít có điều kiện tiếp cận y tế, người chưa từng được khám sức khỏe định kỳ.
Hình thành phòng khám đa khoa ngay tại cơ sở
Sự hỗ trợ của Bệnh viện Xanh Pôn không chỉ phục vụ các đợt khám lưu động mà còn giúp hình thành Phòng khám đa khoa Xanh Pôn - Phú Thượng, được cấp phép hoạt động từ cuối tháng 2/2026.
Ngày 7/4 là Ngày Sức khỏe Thế giới, đồng thời Việt Nam phát động Ngày Sức khỏe toàn dân với thông điệp "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Thông điệp này nhấn mạnh sự chuyển dịch từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, coi người dân là trung tâm của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Sau hơn hai tháng vận hành, phòng khám đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt người dân đến khám, không chỉ người dân trong phường mà còn từ các khu vực lân cận.
Mô hình này giúp đưa dịch vụ y tế chất lượng của bệnh viện tuyến trên về gần dân, giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển xa.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Quang Trung, trạm y tế vốn được thiết kế theo mô hình trạm cơ bản nên cơ sở vật chất còn hạn chế so với yêu cầu của phòng khám đa khoa. Nhân lực bác sĩ cũng còn mỏng, cần thời gian đào tạo, bồi dưỡng để từng bước làm chủ chuyên môn. Trong thời gian tới, trạm y tế sẽ được quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và tuyển dụng thêm bác sĩ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Bác sĩ khám tai mũi họng cho người cao tuổi tại Trạm y tế phường Phú Thương, TP. Hà Nội.
Từ những đợt khám miễn phí ngay tại cơ sở như phường Phú Thượng có thể thấy rõ tinh thần thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang dần đi vào thực tế. Khi dịch vụ y tế chất lượng được đưa về gần dân, người cao tuổi được quan tâm, sàng lọc bệnh tật kịp thời, thì mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân dần trở thành hành động thực chất.
Mỗi người cần chủ động rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và tham gia các chương trình sàng lọc để phát hiện bệnh sớm. Đừng đợi đến khi có bệnh mới tìm đến bác sĩ. Việc chủ động khám sàng lọc, duy trì lối sống khoa học, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ăn uống an toàn chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ sức khỏe mỗi người.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan