Tags:

đường lây truyền

Đâu là con đường lây truyền Adenovirus phổ biến nhất?

Đâu là con đường lây truyền Adenovirus phổ biến nhất?

Ở trẻ, Adenovirus thường gây ra bệnh tại đường hô hấp và đường tiêu hóa. Vậy đâu là cách lây truyền Adenovirus phổ biến nhất và cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả?

WHO xác nhận SARS-CoV-2 có thể lây qua không khí: Chưa có khuyến cáo phòng tránh mới

WHO xác nhận SARS-CoV-2 có thể lây qua không khí: Chưa có khuyến cáo phòng tránh mới

Với việc WHO xác nhận, virus SARS-CoV-2 có khả năng lây qua không không khí, các chuyên gia cho rằng, khả năng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng sẽ cao hơn.

Nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" từ biển, người bệnh bị biến chứng suy đa tạng chỉ sau vài giờ, gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự

Nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" từ biển, người bệnh bị biến chứng suy đa tạng chỉ sau vài giờ, gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự

Sau vài giờ nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, nổi ban phỏng nước, xuất huyết, hoại tử diện rộng da, cân, cơ vùng tứ chi. Trước đó, bệnh nhân có ăn hải sản chưa được nấu chín kỹ.

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ bị nhiễm Covid-19 qua con đường nào?

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ bị nhiễm Covid-19 qua con đường nào?

Bệnh nhân là bác sĩ tích cực tham gia cứu chữa cho người nhiễm Covid-19. Đã mang đầy đủ trang phục bảo hộ khi thăm khám, điều trị, vậy bác sĩ này nhiễm Covid-19 qua đường nào?

Màn hình điện thoại có thể là môi trường lây nhiễm tiềm tàng Covid-19

Màn hình điện thoại có thể là môi trường lây nhiễm tiềm tàng Covid-19

Các chuyên gia cảnh báo điện thoại có thể hoạt động như một đĩa nuôi cấy vi khuẩn chết người và khuyến cáo người dùng nên sử dụng khăn lau cồn hai lần một ngày để khử trùng thiết bị.

Tổ chức Y tế thế giới cung cấp "cẩm nang" về virus corona

Tổ chức Y tế thế giới cung cấp "cẩm nang" về virus corona

Sau một thời gian nghiên cứu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác định được các con đường lây truyền của virus corona, cùng với hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh đã được chữa khỏi. WHO đã cung cấp "tất tần tật" những gì của virus corona này để người dân biết và đề phòng. PNVN giới thiệu cùng độc giả.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm: Không nên quá lo lắng với bệnh viêm phổi cấp đang bùng phát ở Trung Quốc

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm: Không nên quá lo lắng với bệnh viêm phổi cấp đang bùng phát ở Trung Quốc

Loại virus gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc không giống với loại virus nào trong y văn gây bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, người dân không nên quá lo lắng.