Gần 90 nữ đại biểu HĐND phía Nam được trang bị kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng chính sách
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.
Trong ngày đầu tiên, các nữ đại biểu được trang bị kiến thức về giới, lồng ghép giới và phân tích giới trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ngày 11/8, tại TPHCM, Hội LHPN Việt Nam khai mạc lớp tập huấn chuyên đề "Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031" khu vực phía Nam. Chương trình có sự tham dự của gần 90 nữ đại biểu HĐND.

Tập huấn chuyên đề “Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031” khu vực phía Nam.
Trong ngày đầu tiên, các nữ đại biểu được trang bị kiến thức về giới, lồng ghép giới và phân tích giới trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, các chị sẽ vận dụng được phương pháp lồng ghép giới, phân tích giới trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ động thúc đẩy bình đẳng giới trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
Là báo cáo viên chính trong ngày tập huấn đầu tiên, TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM, đặt câu hỏi: "Kỳ vọng của người dân đối với nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu HĐND có sự khác nhau như thế nào?"
Từ các nhóm thảo luận, các đại biểu chỉ ra những khác biệt trong kỳ vọng của xã hội đối với nữ và nam đại biểu. Theo đó, với nữ đại biểu, xã hội thường mong muốn họ là những người mềm mại, tinh tế, biết lắng nghe, thấu hiểu và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, trẻ em. Trong khi đó, nam đại biểu thường được kỳ vọng phải mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng cho địa phương.

TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.
Với nam đại biểu, cử tri thường kỳ vọng họ tham gia quyết định những vấn đề lớn, những vấn đề mang tính chiến lược của địa phương. Trong khi đó, nữ đại biểu thường được kỳ vọng nhiều hơn ở các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình...
"Chính những kỳ vọng, chuẩn mực và quan niệm của xã hội đã tạo nên các khuôn mẫu giới đối với nữ và nam đại biểu", TS. Nguyễn Thị Phương phân tích.
Tuy nhiên, thông qua lớp tập huấn này, TS. Nguyễn Thị Phương chỉ ra rằng: chúng ta không nên xem khuôn mẫu giới hoàn toàn là tích cực hay tiêu cực, bởi nó có cả hai mặt. Chính những khuôn mẫu giới có thể định hướng để các chị xây dựng chương trình hành động, xác định những vấn đề cần quan tâm và qua đó tạo nên những cơ hội để chúng ta gặp gỡ, trao đổi về bình đẳng giới.
Nhưng mặt khác, khuôn mẫu giới cũng có thể trở thành một giới hạn. Khi quá chịu tác động bởi những kỳ vọng của xã hội, chúng ta có thể vô tình hành động theo những khuôn mẫu đó và không phát huy đầy đủ năng lực, cá tính cũng như vai trò của mình với tư cách một đại biểu dân cử.
"Điều quan trọng là mỗi đại biểu cần nhận diện được những khuôn mẫu giới đang tác động đến mình, đồng thời chủ động vượt qua để phát huy đầy đủ năng lực và vai trò đại diện cho cử tri. Khéo léo biến áp lực thành động lực", TS. Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh.


Các đại diện các nhóm thảo luận trình bày quan điểm của nhóm.
Ngoài ra, trong ngày đầu tập huấn, các đại biểu còn được trang bị kiến thức về lồng ghép giới; phân tích giới trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Qua đó, các đại biểu cùng rút ra bài học rằng: Không có chính sách nào hoàn toàn trung tính giới. Muốn phân tích giới phải có số liệu phân tách theo giới.
Bình đẳng không có nghĩa là đối xử như nhau mà là tạo cơ hội tiếp cận và thụ hưởng công bằng. Phân tích giới giúp chính sách hiệu quả hơn, không phải vì lợi ích của riêng phụ nữ hoặc nam giới mà vì sự phát triển chung của cộng đồng. Lồng ghép giới không làm chính sách phức tạp hơn mà giúp chính sách công bằng hơn, hiệu quả hơn và không bỏ ai ở lại phía sau. Một nghị quyết tốt không chỉ đúng về pháp lý, khả thi về nguồn lực, mà còn phải công bằng đối với mọi người dân.
Bên cạnh chuyên đề tổng quan về giới, lồng ghép giới trong lãnh đạo, quản lý thực thi chính sách, lớp tập huấn sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 13/8, tại TPHCM với các nội dung khác như: Tổng quan về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND; Nâng cao năng lực nữ đại biểu HĐND qua các hoạt động lồng ghép giới; chia sẻ kinh nghiệm trong việc lồng ghép giới khi thực hiện các hoạt động của đại biểu HĐND các cấp…


Các đại biểu cùng chụp ảnh tại chương trình.
Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Đối với các nữ đại biểu HĐND, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, các nữ đại biểu còn có điều kiện thuận lợi trong việc phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế; góp phần bảo đảm các chính sách được xây dựng và triển khai theo hướng công bằng, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng về giới và lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách là yêu cầu cần thiết đối với mỗi đại biểu.
Lớp tập huấn cũng là một hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cụ thể hoá khâu đột phá thứ nhất "Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới".
"Việc tổ chức lớp tập huấn từ giai đoạn đầu của nhiệm kỳ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động học tập và quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực để các nữ đại biểu thực hiện tốt trọng trách mà cử tri đã tin tưởng giao phó", bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.