Đó là chủ đề Tọa đàm khoa học do Hội đồng Khoa học cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chiều ngày 19/8 nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật những thay đổi, phát triển của khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền cho cán bộ cơ quan TƯ Hội, phục vụ quá trình chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội.
Nghị quyết 26-NQ/TW xác định mục tiêu cho công cuộc xây dựng nông nghiệp và nông thôn đến năm 2020 và chi tiết 8 nhiệm vụ giải pháp chính. Trong số các nhiệm vụ và giải pháp này, thúc đẩy bình đẳng giới được nhắc đến như là một nội dung trong nền móng của công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.
Bên cạnh những yếu tố phi chính thức, những quy định trong việc tuyển dụng, bồi dưỡng, quy hoạch đang góp phần gây khó khăn cho phụ nữ tham chính.
"Bình đẳng quyền – Bình đẳng đóng góp" là chủ đề thảo luận bàn tròn do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 5/11/2019 để trao đổi về cơ hội cũng như rào cản, thách thức đối với phụ nữ trong công tác bình đẳng giới.
Từ ngày 22/9 đến 5/10/2019, đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Thị Hương làm Trưởng đoàn tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn về “Thúc đẩy bình đẳng giới và triển khai có hiệu quả hoạt động cộng đồng” tại Đại học Uppsala (Thụy Điển).
Đây là nội dung quan trọng được bàn thảo trong buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết với bà Phan Kiều Thu - Tổng thư ký Kế hoạch Colombo và bà Tooba Mayel - Giám đốc Chương trình về Giới tại Hà Nội ngày 24/5.
Hội thảo Nữ lãnh đạo trong thời đại công nghiệp 4.0 và bình đẳng giới tại nơi làm việc là một chủ đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là các nữ lãnh đạo.
Ngày 21/11, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa đã có buổi làm việc với bà Sally Moyle, Giám đốc Điều hành của tổ chức CARE Úc. Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm vì sự phát triển của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.
Dự án “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới từ góc nhìn của các tổ chức xã hội” triển khai với nhiều điểm mới: Hướng đến nhóm yếu thế, nam giới/nam thanh niên lần đầu làm bố ở thành thị; Xây dựng bằng chứng có sự tham gia của cộng đồng và cải thiện chất lượng dịch vụ dành cho nạn nhân bị bạo lực và ảnh hưởng bởi hành vi có hại trên cơ sở giới...
Tại lễ kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng biên tập Báo khẳng định: Dù ở thời điểm lịch sử và nền tảng công nghệ nào, Báo PNVN vẫn là tờ báo giàu bản sắc giới, đậm tính nhân văn, sáng tạo...