Quảng Trị: Người giữ mái ấm vùng biên

PV
04/08/2025 - 15:57
Sau gần hai năm gắn bó với mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở thôn Tân Đi 3, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Văn Mừng đã giúp nhiều gia đình vượt qua bạo lực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn nơi vùng biên.

Những năm qua, nhiều chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được triển khai nhằm phòng ngừa bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Tuy nhiên, ở nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa, bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới vẫn âm thầm tồn tại, bị che giấu bởi định kiến, hủ tục và tâm lý cam chịu. Không ít phụ nữ và trẻ em vẫn phải sống trong sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà của mình – nơi lẽ ra phải là chốn bình yên nhất.

Trong bối cảnh đó, những mô hình như "Địa chỉ tin cậy" của ông Hồ Văn Mừng đã và đang phát huy vai trò tích cực ngay từ cơ sở.

Với sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và giới thiệu từ Ban điều hành mô hình, ông Mừng được tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình, xử lý tình huống, tư vấn tâm lý, tiếp nhận và chuyển tuyến nạn nhân. Ông cũng được trang bị thêm kiến thức về tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới – những kỹ năng đặc biệt cần thiết ở vùng biên như Tà Rụt.

Quảng Trị: Người giữ mái ấm vùng biên- Ảnh 1.

Thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ là chính sách, mà là động lực để phụ nữ vùng sâu vươn lên, làm chủ cuộc sống và tương lai

Không chỉ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân, ông Mừng còn trực tiếp kết nối họ với các tổ chức xã hội, y tế. Đồng thời, vận động, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn vợ chồng tại địa phương. 

Nhiều gia đình trong thôn đã được ông hỗ trợ kịp thời, điển hình như trường hợp gia đình ông Hồ Văn H., vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, ông Mừng đã gặp gỡ tư vấn, phân tích đúng sai, giúp hàn gắn và ổn định cuộc sống. Một trường hợp khác với chị Hồ Thị Th., bị chồng bạo hành, ông Mừng đã can thiệp kịp thời, tìm hiểu nguyên nhân và hòa giải thành công. Hiện nay, cả hai gia đình đều hòa thuận, con cái trưởng thành trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

"Ở vùng này ai cũng cảm phục việc ông Mừng làm. Có những gia đình từng xung đột, vợ chồng căng thẳng tưởng không gỡ được, nhờ ông mà dần yên ổn trở lại. Ông nhẹ nhàng, biết cách lắng nghe, lại nói chuyện thấu tình đạt lý. Bà con tin tưởng, quý mến. Với tôi, gọi ông là 'người giữ mái ấm vùng biên'", Chị Hồ Thị Lan, một hội viên phụ nữ ở miền núi Quảng Trị chia sẻ.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, ông Mừng cùng Ban điều hành mô hình đã tổ chức hơn 10 buổi truyền thông cộng đồng, với các hình thức phong phú như truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ gia đình, lồng ghép trong sinh hoạt chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên… Nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, kỹ năng tiền hôn nhân, phòng chống tảo hôn, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn… thu hút hơn 680 lượt người tham gia.

Quảng Trị: Người giữ mái ấm vùng biên- Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mừng (thứ 3 từ phải sang), chủ “Địa chỉ tin cậy” thôn Tân Đi 3, xã Tà Rụt đang tổ chức truyền thông nhóm nhỏ về phòng chống bạo lực gia đình

Chị Hồ Thị Nơi, hội viên phụ nữ thôn Tân Đi 3 cho biết: "Mô hình "Địa chỉ tin cậy" triển khai tại thôn được bà con rất đồng tình, hưởng ứng. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các kiến thức liên quan đến phòng chống bạo lực, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình… nên hạn chế được nhiều vụ việc bạo lực gia đình xảy ra".

Dẫu còn khó khăn về nguồn lực, rào cản từ phong tục tập quán lạc hậu hay kiến thức chuyên môn nhưng ông Mừng vẫn luôn tâm huyết với vai trò chủ "Địa chỉ tin cậy". Ông mong muốn được tiếp tục tập huấn, đào tạo bài bản hơn để hỗ trợ nạn nhân đúng cách, nhằm góp phần xây dựng "mái nhà an toàn", giữ bình yên cho nhiều gia đình trong thôn Tân Đi 3, nơi bạo lực không còn là điều phải im lặng chịu đựng.

Đánh giá về mô hình 'Địa chỉ tin cậy", Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Rụt Hồ Thị Hằng khẳng định, đây chính là "điểm tựa" an toàn, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực. Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả sau sáp nhập đơn vị hành chính, hội tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho đội ngũ cán bộ phụ trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp, phản ứng nhanh và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN với các tổ chức đoàn thể, công an, y tế thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, can thiệp và hỗ trợ các trường hợp bị bạo lực.

Bên cạnh đó, nội dung của mô hình được lồng ghép vào tiêu chí bình xét thi đua khu dân cư văn hóa, nhằm tạo động lực duy trì và lan tỏa mô hình trong cộng đồng. Các hình thức truyền thông linh hoạt, phù hợp với địa phương như loa phát thanh, nhóm zalo thôn bản, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ…tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là nam giới và thanh niên về ý nghĩa, lợi ích và cách tiếp cận mô hình "Địa chỉ tin cậy".

Có thể thấy, từ một mô hình nhỏ nơi thôn bản vùng cao, "Địa chỉ tin cậy" đang dần khẳng định vai trò như vành đai bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực. Những người như ông Mừng không chỉ góp phần giữ gìn bình yên cho từng mái ấm, mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, sự cảm thông và lòng dũng cảm để lên tiếng vì bình đẳng, vì một cuộc sống nhân văn hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm