Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm tham quan du lịch ở Hội An

An Khê
08/04/2020 - 10:28
Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm tham quan du lịch ở Hội An

Ảnh minh họa

Phường Thanh Hà là cửa ngõ của phố cổ Hội An (Quảng Nam) và giáp ranh với nhiều xã, phường của thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn. Nơi đây còn có làng gốm Thanh Hà nên thu hút nhiều khách du lịch.

Bên cạnh phát triển kinh tế thì vấn đề cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được địa phương quan tâm. Chính vì vậy Hội LHPN phường luôn trăn trở suy nghĩ các hình thức vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần cùng với địa phương xây dựng phường đô thị văn minh.

Trước vấn đề thực tế của địa phương về công tác vệ sinh môi trường gắn với phát triển điểm thăm quan du lịch đặt ra, tập thể cán bộ Hội LHPN xã luôn suy nghĩ làm thế nào tuyên truyền để làm sao tác động đến nhận thức của mỗi hội viên phụ nữ (HVPN) chung tay bảo vệ môi trường sạch đẹp. Bởi trước kia, tỷ lệ hộ gia đình thu gom phân loại rác tại phường mới đạt 50%, ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) xung quanh còn thấp.

(anh Phú) Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm tham quan du lịch - Ảnh 1.

Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm tham quan du lịch là hướng đi của Hội LHPN phường Thanh Hà, Hội An (Quảng Nam)

Chính vì vậy, để nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, HVPN nói riêng, trong những năm qua Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng chi tổ hội, với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đôn đốc nhắc nhở thực hiện việc thu gom phân loại rác tại nguồn, đặc biệt tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng đô thị văn minh bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại địa phương như: Hội vận động hội viên tham gia ra quân dọn vệ sinh môi trường hằng tháng, tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, xóa điểm tập kết rác trồng hoa thay cỏ dại; vận động thu gom bánh xe ô tô trồng hoa trang trí các tuyến đường đã thu hút chị em hưởng ứng tham gia tích cực.

Để thực hiện các phần việc nêu trên, hằng năm, Hội LHPN phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo địa phương đăng ký các công trình, phần việc cụ thể để thực hiện như lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các đợt sinh hoạt hội… ở từng chi, tổ Hội và sinh hoạt các mô hình, CLB tại địa phương; hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí cụ thể, nhấn mạnh mục tiêu để hướng phấn đấu hộ gia đình HVPN đạt 8 tiêu chí của Cuộc Vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, đồng thời Hội phát tờ rơi đến các hộ gia đình, thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở chị em thực hiện tốt việc thu gom phân loại rác tại nguồn…

Đến nay trên 80% hộ gia đình ở phường Thanh Hà thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, để rác đúng nơi, đúng giờ quy định.

(anh Phú) Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm thăm quan du lịch - Ảnh 2.

Trồng cây cảnh vào lốp xe ô tô tạo cảnh quan rực rỡ sắc màu

Hội LHPN phường đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể tuyên truyền các nội dung theo tinh thần của cuộc vận động, tạo sự lan tỏa đến từng hội viên, đoàn viên và cả cộng đồng dân cư hưởng ứng thực hiện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn phối phố yên vui, góp phần xây dựng phường đô thị văn hóa, văn minh. Năm 2019, Hội tham mưu UBND đăng ký phần việc vận động cán bộ hội viên phụ nữ trồng 20 cây mai vạn phúc, 20 chậu hoa sam để tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp, tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến thăm quan àng Gốm và xây dựng hoa viên biểu tượng làng gốm Thành Hà với tổng kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn xây dựng đô thị văn minh của phường.

(anh Phú) Gắn công tác vệ sinh môi trường với phát triển điểm tham quan du lịch - Ảnh 3.

Chị em hưởng ứng tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường phân loại rác tại nguồn, xóa điểm tập kết rác trồng hoa thay cỏ dại và đặc biệt vận động thu gom bánh xe ô tô trồng hoa trang trí các tuyến đường...

Đầu năm 2020, Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên phường thực hiện nhiều công trình đô thị văn minh, vận động 100 hội viên, đoàn viên đi thu gom 120 lốp xe ô tô chở về vệ sinh sạch sẽ và được sơn quét tỉ mỉ nhiều màu khác nhau để trồng 20 cây huyết dụ trị giá 10 triệu đồng thay chậu bằng lốp xe tái chế tại trục đường 28/3 trước trụ sở UBND phường tạo nên con đường rực rỡ đa sắc màu.

Có thể nói với, các việc làm trên của các cấp hội và hội viên phụ nữ phường Thanh Hà đã tác động đến ý thức người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng phường văn minh, sạch đẹp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm