Gây quỹ từ 5.000 chiếc vé số để đền ơn đáp nghĩa

Phạm Thương- Ảnh: Hội LHPN xã Hải Lệ
26/07/2022 - 20:28
Gây quỹ từ 5.000 chiếc vé số để đền ơn đáp nghĩa

Hội LHPN xã Hải Lệ đã trích 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ quay số để hỗ trợ tu sửa nhà cửa cho gia đình chị Hồ Thị Thúy, là con liệt sỹ.

Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” được hình thành từ chương trình phát hành 5.000 vé số do của Hội LHPN xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phát động là một hoạt động Hội sáng tạo và hiệu quả. Chương trình vừa góp phần hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình khó khăn vừa là dịp để nắm bắt tình hình đời sống hội viên.

Theo đó, Hội LHPN xã Hải Lệ đã lên kế hoạch phát hành và mở giải thưởng xổ số nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính gồm: Hỗ trợ cho các trường hợp ốm đau đột xuất; người già cả neo đơn; trẻ em mồ côi, phụ nữ khó khăn; gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được thực hiện vào đầu năm 2022, Hội đã phát phát hành 5.000 vé số, thu được 50 triệu. Trừ các chi phí cơ cấu giải thưởng và công tác tổ chức, Hội LHPN xã Hải Lệ đã gây quỹ với tổng số tiền là 39 triệu. Từ số tiền đã gây Quỹ, Hội LHPN xã Hải Lệ đã trao con lợn giống cho 4 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao 35 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trao 1 suất quà cho cháu Phan Ngyễn Bảo Minh là con nuôi của Hội nhận đỡ đầu…

Riêng đợt hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 này, Hội LHPN xã Hải Lệ đã trích 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ để hỗ trợ tu sửa cửa cho gia đình chị Hồ Thị Thúy, là con liệt sỹ.

Gây quỹ từ 5000 chiếc vé số - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện chương trình quay số gây quỹ ủng hộ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho gia đình chính sách.

Chị Hồ Thị Lệ Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Lệ chia sẻ quy trình thực hiện: "Chương trình này có ưu điểm là chi phí thực hiện ít. Ở xã có 14 tổ, Hội phân về cho mỗi tổ từ 200-300 vé, tùy vào số lượng hội viên đông hay ít. Còn lại là chị em trong Ban thường vụ Hội LHPN xã mang đến bán ở các cơ quan đơn vị. Cứ gặp người quen nào cũng mời mua vé số. May mắn là sau 5 ngày phát hành, chúng tôi đã bán hết số lượng vé phát ra. Ngày xổ số, chúng tôi triển khai quay trực tiếp tại Hội trường xã và mời bà con đến tham dự. Hoạt động đã nhận được giấy khen từ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị vì đã có công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị".

Gây quỹ từ 5000 chiếc vé số - Ảnh 2.

Hoạt động thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chị Hồ Thị Lệ Xuân, người đưa ra ý tưởng thực hiện chương trình bán vé số gây Quỹ, bộc bạch: "Đây là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi luôn canh cánh phải làm gì để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, các gia đình chính sách. Vậy nên tôi nghĩ tới việc phát hành vé số để gây Quỹ. Chị em mang vé đi bán rất dễ chứ không cồng kềnh, như bán chổi, bán hương. Trong quá trình đi mời, cán bộ Hội còn có thể nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, đi gần với chị em hơn. 

Sau khi xin ý kiến của Đảng ủy xã và triển khai, chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của nhiều chị em, bà con trên địa bàn. Nói chung, để làm được chương trình tôi phải nghiên cứu kỹ, tính toán từng li từng tí, vừa cân đối cơ cấu giải thưởng vừa có thể gây quỹ, vừa chắc chắn giải phát hành ra sẽ trúng. Khó khăn nhất là lúc làm lồng quay. Chúng tôi phải tính để làm lồng quay một cách chuyên nghiệp và đảm bảo tính khách quan. Sau chương trình, nhiều bà con trúng giải thưởng đã gửi lại để ủng hộ vào Quỹ".

Được biết, nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt Sỹ, thời gian qua, Hội LHPN xã Hải Lệ đã đẩy mạnh các chương trình đền ơn đáp nghĩa, với nhiều hoạt động như: Hỗ trợ gia đình chính sách tu sửa nhà cửa từ nguồn Quỹ bán vé số; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị thăm một Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống duy nhất trên địa bàn xã; tham gia gian hàng ẩm thực để gây quỹ hỗ trợ cho 3 gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, các chi tổ Hội còn tham gia chăm sóc nhà cửa cho các gia đình chính sách già cả, neo đơn, ốm đau; tổ chức hoạt động về nguồn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm