"Gia đình hổ" sum vầy đón xuân Nhâm Dần 2022 ở đất võ Bình Định

Hà Khê
27/01/2022 - 10:50
"Gia đình hổ" sum vầy đón xuân Nhâm Dần 2022 ở đất võ Bình Định

Biểu tượng của gia đình hổ sum vầy ở Bình Định

Hổ - con giáp năm Nhâm Dần 2022 - đã hiện diện tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Bình Định những ngày qua đã xuất hiện biểu tượng của "ông Ba Mươi" tại các địa bàn trên thành phố. Sự xuất hiện của những chú hổ trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao năm Tân Sửu sang năm Nhâm Dần thu hút sự quan tâm, yêu thích của nhiều người dân đất võ.

Lãnh đạo địa phương chia sẻ, những chú hổ mạnh mẽ xuất hiện ở thành phố Quy Nhơn là do Công ty Cổ phần Greenhill Village tài trợ kinh phí 2 tỷ đồng để triển khai xây dựng biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022. Mục đích nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc cho người dân và du khách.

"Gia đình hổ" sum vầy đón xuân Nhâm Dần 2022 ở đất võ Bình Định - Ảnh 1.

Theo đó, biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022 cùng những cụm hoa điểm xuyết và các biểu trưng phụ được xây dựng mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam và quê hương Bình Định, công tác xây dựng và trưng bày biểu tượng linh vật đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022 là gia đình hổ (gồm hổ bố, hổ mẹ và 6 hổ con) được tạo hình mạnh mẽ, sinh động, sum vầy bên nhau trên nền danh thắng Tháp Bánh Ít - công trình kiến trúc Chămpa nổi tiếng của tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, mặt sau là các cụm biểu tượng phụ thể hiện nét văn hoá truyền thống của quê hương Bình Định như thế võ Lão Hổ thượng sơn, cụm bánh chưng, bánh tét, mâm Ngũ quả và những cụm hoa xuân xung quanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm