"Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu": Nỗ lực sống tốt hơn và lan tỏa giá trị của niềm vui, hạnh phúc

Lan Hương
27/05/2023 - 11:22
"Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu": Nỗ lực sống tốt hơn và lan tỏa giá trị của niềm vui, hạnh phúc

Gia đình anh Nhựt - chị Linh nhận danh hiệu "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022"

Anh Cao Minh Nhựt (34 tuổi) - chị Bùi Thị Khánh Linh (32 tuổi) và con Cao Minh Khánh Ngọc (6 tuổi), ở phường Bửu Long (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng nhau làm nên 1 tổ ấm đáng yêu và trở thành "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022".

Gia đình vì cộng đồng

Mạng xã hội ngày càng phát triển và có độ lan tỏa rộng lớn, đặc biệt đối với giới trẻ. Gia đình chị Linh - anh Nhựt đã lan tỏa hạnh phúc giản dị hàng ngày của mình trên nền tảng số. Vợ chồng họ có quan điểm trang cá nhân trên mạng xã hội chỉ chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của gia đình. Những câu chuyện vui, đơn giản như cùng nhau chuẩn bị món ăn đặc biệt ngày cuối tuần, cùng thả diều, hay những hoạt động thiện nguyện gia đình tham gia hằng tháng như tặng suất ăn cho người dân khó khăn, cơ nhỡ, sơn vẽ tường, vệ sinh địa bàn khu phố, tham quan tìm hiểu các địa chỉ đỏ… Ngoài lan toả những việc làm hay trong cuộc sống, cha mẹ còn giáo dục con thông qua những hoạt động ý nghĩa thường ngày.

Tuy nhiên, chị Linh sẽ cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ thông tin bởi mạng xã hội là "con dao hai lưỡi". Chị Linh cho biết: "Chắc chắn, vợ chồng mình chỉ chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc, có ý nghĩa và nhận định tích cực từ cuộc sống hôn nhân, chăm sóc con cái". Khi đăng tải hình ảnh, chị chọn lọc khá kỹ, tuyệt đối không đăng những hình ảnh không chỉn chu, ngoài ra đa số hình ảnh thường là hình chụp cùng bạn bè, gia đình.

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường - Ảnh 1.

Cả nhà cùng nhau tham gia nhiều hoạt động xã hội, các cuộc thi

Phương châm của gia đình chị khi lan tỏa nội dung lên mạng xã hội, đó là thực tế cuộc sống hoạt động vui vẻ thế nào sẽ đăng như thế, chia sẻ những hoạt động trao đổi giữa ba mẹ với con cái, những nội dung vừa học vừa chơi, nhưng địa điểm hoặc hoạt động. Những clip khoảnh khắc vui nhộn mang đến tiếng cười cho mọi người, clip chia sẻ món ăn lạ miệng, khoảnh khắc cùng đại gia đình 3 thế hệ, 4 thế hệ…

Mọi người khi xem những hình ảnh, video của gia đình chị Linh thường bày tỏ cảm xúc, bình luận tích cực, ngưỡng mộ gia đình nhỏ, hỏi về cách làm các món ăn, lớp múa bé đang tham gia, địa điểm gia đình đến cắm trại. Những hoạt động được mọi người quan tâm nhất là các sở thích của con, thiện nguyện, tình nguyện vì cộng đồng.

Khi con lên 2 tuổi, bà mẹ trẻ làm món chà bông cá lóc thì nhận thấy cô con gái nhỏ vốn biếng ăn bỗng lên cân đều, thậm chí được nhiều "mẹ bỉm sữa" trong khu dân cư tấm tắc khen ngon, thế nên chị đã quyết định thử sức kinh doanh thứ thực phẩm dân dã này. Chị chia sẻ lên mạng được các mẹ quan tâm hỏi và đặt hàng. Từ nguồn động lực ấy, chị Linh đã khởi nghiệp với món chà bông cá lóc. Chị Linh tham gia cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp OCOP do tỉnh Đồng Nai tổ chức và giành giải nhì, sản phẩm ngày càng được mọi người ủng hộ.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ có xu hướng "lười yêu, ngại kết hôn", thích làm single mom (mẹ đơn thân) vì sợ cuộc hôn nhân nhiều gánh nặng. Những hình ảnh gia đình hạnh phúc của chị Linh lan tỏa trên mạng xã hội đã truyền cảm hứng tới các bạn trẻ có niềm tin hơn vào hôn nhân, mong muốn được gắn bó với bạn đời để xây dựng hạnh phúc gia đình. Những tín hiệu đáng mừng mà chị Linh nhận thấy là những tấm thiệp hồng mà các bạn đoàn viên thanh niên, những người bạn cũ gửi tới chị từ cuối năm trước đến hiện tại ngày càng nhiều. Không chỉ vậy, gia đình chị Linh còn là nơi nhiều bạn trẻ gửi gắm, giãi bày tâm sự mỗi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Chị Linh đưa ra những giải pháp tốt nhất cho mọi người dựa trên những kinh nghiệm mình trải qua.

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường - Ảnh 2.

Cả nhà đồng diễn mở màn buổi giao lưu với 20 gia đình trẻ tiêu biểu tại Hà Nội

Không chỉ truyền cảm hứng trên mạng xã hội, anh Nhựt và chị Linh còn lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực. Hưởng ứng chương trình "Bữa ăn yêu thương" do Thành đoàn Biên Hòa phát động, hàng tháng, gia đình trích 500,000 đồng đóng góp; tham gia tặng quà cho gia đình khó khăn trong dịp lễ, Tết. Chị Linh tham gia nấu ăn, tặng những suất cơm, mỳ cho cô chú có hoàn cảnh khó khăn, các cô chú bán vé số, lang thang cơ nhỡ.

Đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn phường Trung Dũng nên chị Linh có điều kiện tổ chức được các chương trình thiện nguyện. Bên cạnh đó, anh Nhựt luôn đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc. Anh Nhựt chính là một trong những người thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn phường Trung Dũng. Khi chị Linh kể với chồng về trường hợp người dân hoặc đoàn viên, thanh niên khó khăn trên địa bàn, anh Nhựt đều chủ động đề xuất hỗ trợ kinh phí bằng số tiền của chính bản thân. Mỗi lần chị Linh có chương trình phải huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện, anh Nhựt lại đưa cả vợ con và các bạn trẻ đi ăn uống vui vẻ sau khi chương trình kết thúc.

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường - Ảnh 3.

Con gái Khánh Ngọc cùng ba mẹ tham gia các chương trình thiện nguyện

Một gia đình ấm áp

"Gia đình là tế bào của xã hội", để có thể lan tỏa nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng thì ngay chính gia đình của anh chị phải có nền tảng vững chắc trước tiên.

Anh Nhựt làm việc tại một công ty công nghệ ở thành phố Biên Hòa, thường xuyên phải đi làm theo ca kíp kéo dài qua đêm. Công việc của một cán bộ Đoàn thanh niên như chị Linh cũng thường chiếm thời gian ngoài giờ hành chính nên việc nhà với hai anh chị khá bận rộn.

Những lúc anh Nhựt đi trực, cả nhà chỉ còn hai mẹ con chị Linh. Vì vậy, thời điểm con gái chào đời cũng là quãng thời gian khó khăn nhất đối với gia đình nhỏ. Công việc bận rộn nhiều khi không có thời gian quan tâm nhau, anh chị cũng có lúc xảy ra những bất đồng, mâu thuẫn. Để có thể thấu hiểu, cảm thông cho nhau, anh chị cùng ngồi lại bàn cách giải quyết vấn đề, cả hai cùng lắng nghe nhau. "Khi xảy ra những bất hòa, hai vợ chồng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để tôn trọng và cảm thông. Hai người ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề, sau mỗi lần cãi vã chúng mình lại hiểu nhau nhiều hơn", anh Nhựt chia sẻ.

Sau ca trực đêm (từ 19h tới 7h sáng hôm sau), khi về tới nhà, anh Nhựt sẽ phải ngủ bù tới chiều. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, anh luôn cố gắng dành mọi phút giây rảnh rỗi phụ giúp vợ việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Những lúc bận bịu, anh luôn cố gắng nhắn tin, gọi điện hỏi han, quan tâm vợ. Chị Linh cũng tranh thủ lúc con ngủ làm việc nhà, quán xuyến mọi việc ổn thỏa. Nếu như trước khi cưới, công việc nhà được hai anh chị phân công rõ ràng thì khi chính thức bước vào hôn nhân, cả hai đều linh hoạt trong chia sẻ với nhau. Ai về sớm sẽ đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường - Ảnh 4.

Anh Nhựt, chị Linh cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian bên gia đình

Công việc bận rộn, tranh thủ ngày nghỉ, cả hai đều dành thời gian cuối tuần cho nhau bằng việc cùng nấu nhiều món ăn, đi chơi. Nếu có việc đột xuất cuối tuần, chị Linh hay kéo cả gia đình tham gia các chương trình của Đoàn phường, cũng là để cả nhà có thời gian bên nhau.

Cô bé Cao Minh Khánh Ngọc lém lỉnh, ngoan ngoãn là thành quả tình yêu của anh chị. Khi được hỏi con yêu ai nhất, cô bé nhanh chóng đáp "Con yêu cả ba và mẹ". Anh Nhựt và chị Linh luôn hướng con đến những điều tốt nhất. Ngay từ khi bé Ngọc còn nhỏ, chị đã dạy con tính tự lập. Đồ chơi của con sẽ do con tự dọn dẹp. Quần áo con cũng tự gấp, không trông chờ vào ba mẹ. Để con hiểu ý nghĩa việc mình làm, chị Linh luôn giải thích cho con biết, có trách nhiệm với công việc của mình và hướng dẫn con cách làm tốt nhất.

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường

So với việc nuôi con thời hiện đại và thời bố mẹ xưa, chị Linh thấy rằng ngày nay có khó khăn hơn. Khi mạng xã hội phát triển, có nhiều nội dung độc hại ảnh hưởng đến con trẻ, bố mẹ cần quan sát, kiểm soát nội dung mà con xem. Để con phát huy đam mê, thế mạnh của mình, chị Linh cho con tham gia các lớp năng khiếu giúp con vừa học, vừa chơi như tập vẽ, học bơi… "Mình không áp đặt con phải giỏi thứ này hay thứ kia, miễn là điều con yêu thích thì ba mẹ sẽ cố gắng tạo điều kiện và dành nhiều thời gian để con ở bên ba mẹ nhiều hơn", chị Linh nói.

Ngày 8/3, Khánh Ngọc biết "bày chiêu" cho ba để tạo bất ngờ và làm mẹ vui. Hai cha con cùng mua hoa, mua quà và để ba quỳ xuống tặng quà cho mẹ. 

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã nhận thức được việc bảo vệ môi trường, biết không xả rác, biết yêu, chăm sóc cây cối. Trong mọi chuyến thiện nguyện của Đoàn phường Trung Dũng, đoàn viên thanh niên không ai xa lạ với thành viên nhí này. Con luôn chủ động xin mẹ cùng tham gia, cùng phát cơm thiện nguyện, vẽ đường trang trí, hoạt động văn nghệ… Khánh Ngọc tâm sự: "Khi tham gia các hoạt động cùng mẹ, con rất hào hứng. Con được phát cơm, phát nước cho ông, bà, cô, chú. Nhiều ông bà khó khăn, con tặng quà cho ông bà, ông bà rất vui".

Niềm vui, hạnh phúc dẫn đường - Ảnh 5.

Khánh Ngọc say mê sơn tường, cột điện tại trường Mầm non Trung Dũng

Để xứng đáng với danh hiệu, giải thưởng "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu", vợ chồng anh Nhựt, chị Linh càng nỗ lực sống tốt hơn nữa và truyền tới nhiều bạn trẻ về giá trị của niềm vui, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm