Tags:

giá

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân và giải pháp xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân và giải pháp xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Hiện nay, giá thuốc đều do doanh nghiệp tự khai, chưa có bộ ngành nào chịu trách nhiệm về vấn đề này. Do đó, cần có các cơ quan liên ngành chịu trách nhiệm về giá, không để các doanh nghiệp tự công bố giá.

Phát hiện gần 2.000 băng vệ sinh Diana giả được tung ra thị trường

Phát hiện gần 2.000 băng vệ sinh Diana giả được tung ra thị trường

Ngày 29/3, Công ty cổ phần Diana Unicharm xác nhận, lô hàng với gần 2.000 băng vệ sinh mà cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ tại một Cơ sở kinh doanh gần chợ Vinh (Nghệ An) là giả mạo nhãn hiệu đã được Công ty đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Cách phân biệt khẩu trang hoạt tính thật - giả nhanh chóng

Cách phân biệt khẩu trang hoạt tính thật - giả nhanh chóng

Giữa ‘rừng’ khẩu trang than hoạt tính, chống bụi thật - giả được bày bán tràn lan, với giá từ 700 đồng đến 150.000 đồng, nên chọn loại nào để đối phó với ô nhiễm không khí trầm trọng?

Trò chơi ‘Đoán giá' của Lazada có giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng

Trò chơi ‘Đoán giá' của Lazada có giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng

‘ Guess It’ là gameshow tương tác trực tuyến trên ứng dụng Lazada với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng từ ngày 1 - 20/7/2019. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch thay đổi nhận diện thương hiệu ‘Nhịp Tim Dẫn Bước’ và chào mừng lễ hội mua sắm giữa năm của Lazada

Đẩy nhanh giảm giá một số mặt hàng thiết yếu

Đẩy nhanh giảm giá một số mặt hàng thiết yếu

Về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu, trên cơ sở các kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá các mặt hàng có khả năng giảm giá (như dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế).

Chưa điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ nay tới hết tháng 9

Chưa điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ nay tới hết tháng 9

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chưa tính toán điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ nay đến hết tháng 9 cũng như kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa dịch vụ khác để không vượt chỉ tiêu lạm phát Quốc hội giao.

Xóa biên chế giáo viên không nên trao quá nhiều quyền cho hiệu trưởng

Xóa biên chế giáo viên không nên trao quá nhiều quyền cho hiệu trưởng

Trước tuyên bố sẽ thí điểm xóa biên chế ở ĐH, một số trường THPT đủ điều kiện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng ĐH Xây dựng, cho rằng, không nên trao quá nhiều quyền cho hiệu trưởng để tránh tiêu cực.