Giải pháp thu hút hội viên phụ nữ ở xã vùng cao

Linh Trần
30/11/2022 - 20:33
Giải pháp thu hút hội viên phụ nữ ở xã vùng cao

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ xã Lùng Khấu Nhin

Thời gian qua, các Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương, Lào Cai) đã có nhiều giải pháp tích cực để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chị Nùng Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin cho biết, để thu hút hội viên, Hội xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ví như, gia đình chị Tẩn Ty Chăn (thôn Giàng Chải, xã Lùng Khấu Nhin).

Giải pháp thu hút hội viên ở xã vùng cao - Ảnh 1.

Hội tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Chị Chăn cho biết, xuất phát điểm của gia đình là hộ nghèo, vì thế cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, sau khi được tư vấn, chị Chăn quyết định chuyển đổi gần 2 ha đất nương trồng ngô sang trồng chè. Sau 4 năm, cây chè đã cho thu hái búp đều, đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Chị Chăn còn nuôi 20 con lợn đen, 2 con trâu sinh sản, đem lại thu nhập gần 80 triệu đồng/năm. Năm 2021, gia đình chị đã thoát nghèo.

"Mỗi buổi sinh hoạt hội, chúng tôi đều được cán bộ Hội LHPN chia sẻ kỹ thuật cũng như các mô hình kinh tế do chị em xây dựng. Đó cũng là động lực để tôi học và làm theo", chị Chăn chia sẻ.

Giải pháp thu hút hội viên ở xã vùng cao - Ảnh 2.

Mô hình phát triển kinh tế do Hội Phụ nữ làm chủ ở xã Lùng Khấu Nhin

Để hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã tiến hành tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn với tổng dư nợ hơn 4 tỷ đồng cho 119 thành viên có vốn làm ăn. Đồng thời vận động hôi viên"Tiết kiệm theo nhóm hộ", "tiết kiệm dân cư" thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Huyện Hội. Từ đó, chị em đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế như "Mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa" được phân bố tại 2 nhóm dân cư, thu về lợi nhuận cao, thậm chí còn không đủ hàng để cung cấp bán. Bên cạnh đó, Hội cũng thành lập được 8 tổ nhóm sản xuất lúa Séng cù do phụ nữ tại 75 hộ.

Bên cạnh các hoạt động chung trong các phong trào phụ nữ, hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN xã đã nhận nuôi cháu Lồ Thị Kim Vân (sinh năm 2016). Theo chị Nga, cháu Vân mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi đã lâu. Hiện nay, cháu Vân đang được ông bà nội nuôi dưỡng, song ông bà tuổi đã cao lại nằm trong các gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Vì vậy, cuộc sống của cháu rất khó khăn và thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.

Giải pháp thu hút hội viên ở xã vùng cao - Ảnh 3.

Cây quýt ở xã Lùng Khấu Nhin giúp nhiều gia đình thoát nghèo

Từ tháng 6/2022, Hội LHPN xã đã vận động kêu gọi các chi hội thôn, cán bộ công chức xã quyên góp được 2,6 triệu đồng tặng quà và động viên cháu nhân dịp đầu năm học, tết trung thu cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho cháu.

Chia sẻ với hội viên

Xã Lùng Khấu Nhin có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó phần lớn là dân tộc Mông và Nùng. Mặc dù địa hình đồi núi đi lại xa xôi, song bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm với những người phụ nữ sinh sống trên địa bàn, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin đã sinh hoạt sôi nổi, tích cực và giúp đỡ được rất nhiều chị em xây dựng mô hình kinh tế, làm chủ cuộc sống. Đến nay Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin có 614 hội viên sinh hoạt thường xuyên.

Giải pháp thu hút hội viên ở xã vùng cao - Ảnh 4.

Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Theo chị Nga, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền cuộc vận động phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" tới 100% hội viên, phụ nữ". Hưởng ứng Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các chị em đã duy trì mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", xây dựng được tuyến "Đường hoa phụ nữ - Sắc mới thôn quê", vận động hội viên xây dựng các công trình vệ sinh tại gia đình.

Trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin còn thăm, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ 28 suất quà, trị giá 4,15 triệu đồng; 07 suất quà gia đình người có công với số tiền 3 triệu đồng; 10 suất quà cho hội viên nghèo, hội viên gặp tai nạn trị giá 1,8 triệu đồng. Các chị em cũng vận động ủng hộ nhà Mái ấm tình thương được 15 triệu đồng, quỹ biên giới hải đảo 3 triệu đồng; 139 thành viên tham gia quỹ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững được 31,926 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng được 01 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 30 triệu đồng.

Giải pháp thu hút hội viên ở xã vùng cao - Ảnh 5.

Chị em phụ nữ xã Lùng Khấu Nhin giao lưu bóng đá

Bà Bùi Thị Huấn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Khương cho biết, nhờ sự nhiệt huyết trong công tác hội và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin đã thu hút nhiều hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ này, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin đã công nhận mới 80 hội viên, tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội là 85%, vượt 0,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Kết quả có 2.000 lượt hội viên đạt danh hiệu "Phụ nữ tiên tiến", hơn 450 lượt chị em đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc", bà Huấn chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm