Giải phóng khối u "quái" trên mặt cụ bà 73 tuổi

Linh Trần
15/09/2022 - 18:26
Giải phóng khối u "quái" trên mặt cụ bà 73 tuổi

Cụ bà đã được bóc tách thành công khối u khủng trên mặt

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khối u dị dạng ăn sâu vào mắt, sọ, trán và thái dương. Sau 5 tiếng phẫu thuật, ca mổ bóc khối u đã thành công. Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen các y bác sĩ BV Răng Hàm Mặt TƯ đã thực hiện thành công ca mổ.

Ngày 15/9, BV Răng Hàm Mặt TƯ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen BV do đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u dị dạng ăn sâu vào mắt, sọ, trán và thái dương của cụ bà V.T.N. (73 tuổi, quê ở Thái Bình).

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có u dị dạng che nửa khuôn mặt. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán là u xơ thần kinh bẩm sinh; khối u che nửa khuôn mặt, chèn ép hỏng một bên mắt và ăn sâu vào một nửa xương sọ, trán, thái dương dẫn đến thoát vị não.

Giải phóng khối u "quái" khủng trên mặt cụ bà 73 tuổi, Thủ tướng gửi thư khen - Ảnh 1.

Khối u khủng trên mặt bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Trước tình trạng phức tạp của ca bệnh, các chuyên gia của BV đã phối hợp với BV BV Việt Đức và BV Mắt TƯ hội chẩn để đưa ra phương án phẫu thuật chi tiết.  

Theo đánh giá, khối u nằm ở các vị trí phức tạp. Trong khi đó, bệnh nhân tuổi cao, áp huyết cao, sức khỏe suy kiệt, mang bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, mọi tình huống trong quá trình phẫu thuật đều được dự liệu.

PGS.TS Lê Ngọc Tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật- Tạo hình thẩm mỹ (BV Răng Hàm Mặt TƯ) cho biết, trong quá trình mổ, các bác sĩ sử dụng dao siêu âm, cắt bỏ khối dị dạng và tái tạo lại chỗ tổn khuyết. Đây là một trong những thiết bị phẫu thuật hiện đại, đảm bảo vừa cắt khối u vừa cầm máu tốt.  

Cũng theo bác sĩ Tuyến, đây là một ca bệnh khó với nhiều nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật bởi khối u quá lớn. Trước mắt, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần u lớn hiện diện trên khuôn mặt bệnh nhân vùng trán và thái dương.

Sau gần 5 tiếng thực hiện, ca mổ đã thành công. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.  Dự kiến, 6 tháng sau sau mổ, bệnh nhân sẽ được thăm khám lại và tạo hình hộp sọ, mắt.

Với sự thành công của ca mổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế BV Răng Hàm Mặt TƯ.

Trong thư, Thủ tướng khẳng định trình độ y học của nước ta luôn được đánh giá cao. Minh chứng rõ nét nhất là chữa được những ca bệnh khó và hiểm nguy, mang lại niềm vui cho bệnh nhân, gia đình người bệnh.

Đối với bệnh nhân có khối u lớn ở mặt, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công sau hơn 5 tiếng. Đây là ca điều trị ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" với khối u nằm ở vị trí phức tạp, bệnh nhân lại tuổi cao, áp huyết cao, sức khoẻ suy kiệt, mang bệnh hiểm nghèo.

Ca mổ thành công không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi mà còn hội tụ tinh thần trách nhiệm, làm theo "mệnh lệnh của trái tim" với người bệnh bằng sự nỗ lực lớn của đội ngũ y bác sĩ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm